Sảnh Hoa

Số lượng Di sản Thiên nhiên và Di sản Văn hóa Thế giới của Trung Quốc đều đứng đầu thế giới – Tình hình bảo vệ tổng thể tốt hơn nhiều so với trình độ trung bình quốc tế

12-07-2021 16:41:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/7, Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Di sản Thế giới sẽ khai mạc tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngày 12/7, tại Bắc Kinh, khi giới thiệu tình hình liên quan, Phó Vụ trưởng Vụ khu bảo tồn thuộc Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Nhà nước Trung Quốc Nghiêm Thừa Cao cho biết, số lượng Di sản Thiên nhiên và Di sản Văn hóa Thế giới của Trung Quốc đều đứng đầu thế giới.

Số lượng Di sản Thiên nhiên và Di sản Văn hóa Thế giới của Trung Quốc đều đứng đầu thế giới – Tình hình bảo vệ tổng thể tốt hơn nhiều so với trình độ trung bình quốc tế_fororder_src=http___upload.qianlong.com_2016_0725_1469428612935&refer=http___upload.qianlong

Ông cho biết, “Triển vọng Di sản Thế giới năm 2020” là báo cáo uy tín đánh giá tình hình bảo vệ Di sản Thế giới trên toàn cầu do Liên minh Bảo vệ thiên nhiên thế giới, cơ quan tư vấn của Ủy ban Di sản Thế giới đưa ra, báo cáo này cho thấy, tình hình tổng thể bảo vệ Di sản Thế giới ở Trung Quốc tốt hơn nhiều so với trình độ trung bình quốc tế.

Trung Quốc hiện có 14 Di sản Thiên nhiên Thế giới và 4 Di sản Thế giới hỗn hợp, toàn bộ 18 di sản đều được bảo vệ tốt, không có di sản đang lâm nguy.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập