Sảnh Hoa

Những“chuyện nhỏ”này đều là “việc lớn” trong lòng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

06-07-2021 10:24:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Có phải dùng nước máy hay không? Các bạn xử lý nước thải thế nào hả?”.

“Sau khi dọn đến ở đều làm những việc gì?”.

“Các bạn còn có những mong đợi hoặc kế hoạch gì trong cuộc sống không?”.

Đầu tháng 6 năm 2021, khi khảo sát tại nông thôn tỉnh Thanh Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm các vấn đề thu nhập, cải tạo nhà vệ sinh nông thôn của bà con dân làng.

Những “chuyện nhỏ” này đều là “việc lớn” trong lòng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_1

Vấn đề dân sinh luôn là nỗi day dứt trong lòng Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhìn lại những chuyến khảo sát trong 6 tháng đầu năm nay---Tại Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Chủ tịch đã đến thăm nhà của bà con dân làng, hỏi tỉ mỉ: “Dùng điện nấu cơm, điện phí có đắt không? Sau khi có nước máy, các bạn đều tắm nước nóng chứ?”. Tại thành phố Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch đã đến thăm vườn trồng nho, tìm hiểu giá cả nông sản phẩm, số lượng và sản lượng trên mẫu đất; Tại Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Chủ tịch đã đến thăm khu chung cư, quan tâm giá cả cơm ở “Nhà ăn hạnh phúc trọng đạo hiếu” có đắt hay không, vấn đề phục vụ sau giờ học phải giải quyết thế nào,v.v..

Những “chuyện nhỏ” này đều là “việc lớn” trong lòng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_2

Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Tôi đến địa phương khảo sát luôn đến thăm các vùng nông thôn, khu chung cư thành phố, tìm hiểu cuộc sống nhân dân như thế nào, có những kinh nghiệm hay gì có thể quảng bá, có những việc phiền phức cần chúng tôi giải quyết”.

Có người hơi thắc mắc, nhà lãnh đạo đều bận việc làm, có cần quan tâm các chuyện nhỏ nhặt? Khi đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, trong bài “Trong lòng không có người dân thì đừng làm ‘quan’”, đồng chí Tập Cận Bình viết: “Đối với người dân bình thường mà nói, các chuyện nhỏ xung quanh đều là các việc lớn thực sự, có khi thậm chí là việc gấp và việc khó”.

Những “chuyện nhỏ” này đều là “việc lớn” trong lòng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_3

Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm thế nào về các chuyện nhỏ? Tháng 4 năm nay, khi Chủ tịch Tập Cận Bình khảo sát tại Quảng Tây, bà con dân làng Vương Đức Lợi xúc động nói: “Thưa Tổng Bí thư, đồng chí bận rộn như vậy mà vẫn đến thăm chúng tôi, thật sự cảm ơn đồng chí”.

Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời: “Tôi chính là bận những việc này, “việc lớn của đất nước” chính là cuộc sống hạnh phúc của nhân dân”.

Trong các phép biện chứng, “nhỏ” và “lớn”, tràn đầy trí tuệ lịch sử trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 87 năm trước, Chủ tịch Mao Trạch Đông nêu rõ, “Chúng ta phải chú ý sâu sắc các vấn đề quần chúng, từ vấn đề lao động đất đai đến các vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống như củi, gạo, dầu, muối. Nói chung, tất cả các vấn đề cuộc sống người dân đều phải chú ý, phải nghiên cứu, phải giải quyết”.

Những “chuyện nhỏ” này đều là “việc lớn” trong lòng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_4

Người Đảng Cộng sản Trung Quốc nói như vậy, cũng luôn làm như vậy. Các việc lớn liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội phải dám nghĩ, dám làm, các chuyện nhỏ liên quan tới cuộc sống ngày thường của người dân thì không được coi nhẹ. Nếu giải quyết không tốt các chuyện nhỏ dân sinh, người dân không hài lòng, thì làm thế nào nói “tất cả vì nhân dân”, “tất cả dựa vào nhân dân?”.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Trong 100 năm qua, Đảng ta gặp không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng có một điều, xây dựng Đảng là vì người dân, Nhân dân chính là non nước. Đảng Cộng sản xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước, bảo vệ những gì? Chính là niềm tin của nhân dân. Nhân dân ủng hộ Đảng ta, thì Đảng ta có sức sống”.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập