Sảnh Hoa

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhắn nhủ gì đối với những người được trao “Huân chương 1/7”?

02-07-2021 09:50:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong lễ trao “Huân chương 1/7” chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao “Huân chương 1/7” và có bài phát biểu quan trọng. Người được traoi huân chương là các Đảng viên Đảng Cộng sản có đóng góp xuất sắc cho Đảng và nhân dân Trung Quốc, là các anh hùng bình thường làm tốt công việc của mình và đóng góp thầm lặng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhắn nhủ gì đối với những người được trao “Huân chương 1/7”?_fororder_1

Đây là lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trao “Huân chương 1/7”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương tham dự lễ trao huân chương. Với niềm vinh dự cao nhất, kính chào những người Đảng Cộng sản đến từ các ngành nghề khác nhau, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của họ.

Từ năm 1921-2021, từ dân tộc nguy nan đến dân tộc phục hưng từ hơn 50 Đảng viên Đảng Cộng sản, phát triển đến hơn 91 triệu Đảng viên Đảng Cộng sản, từ thế hệ này kế thừa thế hệ khác.

Do háo hức mong chờ lễ trao huân chương vào buổi sáng, rất nhiều người đã dậy từ rất sớm.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhắn nhủ gì đối với những người được trao “Huân chương 1/7”?_fororder_2

8 giờ 45 phút, 22 người được trao “Huân chương 1/7” lên xe lễ tân hướng về phía đông dưới sự hộ tống của đội nghi lễ. Tiếng chuông 10 giờ đã vang lên, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến ở ngoài Sảnh Vàng ở tầng 3 của Đại lễ đường Nhân dân. Tổng Bí thư và 22 người được trao “Huân chương 1/7” cùng nhau chờ đợi.

Trong đó có rất nhiều người không phải lần đầu tiên được gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau Tết Nguyên đán năm nay, trong Hội nghị Tổng kết tuyên dương công tác thoát nghèo toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp cô Trương Quế Mai; Tháng 11/2019, Tổng Bí thư đang khảo sát tại Thượng Hải đã có cuộc trao đổi thân mật với bà Hoàng Bảo Muội; ngay từ khi mới làm việc tại địa phương vào năm 1991, đồng chí Tập Cận Bình từng khảo sát Ủy ban Cư dân Quân Môn, nơi ở của ông Lâm Đan.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhắn nhủ gì đối với những người được trao “Huân chương 1/7”?_fororder_3

Tổng Bí thư Tập Cận Bình khẳng định nói: “Trên người họ (những người được trao huân chương) đã thể hiện sinh động phẩm chất và tinh thần cao cả của người Đảng Cộng sản Trung Quốc với niềm tin kiên định, thực thi tôn chỉ, phấn đấu cống hiến, liêm khiết phụng sự việc công”.

Bà Mã Mao Tỷ được trao huân chương ngồi trên xe lăn, Tổng Bí thư nắm chặt hai bàn tay nói: “Chúc mừng các đồng chí”. Chiến dịch Độ Giang năm xưa, Mã Mao Tỷ mới 14 tuổi, từng 6 lần vượt sông Trường Giang trong mưa đạn. Bà nói, bà sẽ đưa huân chương đến tận Nhà kỷ niệm Chiến dịch Độ Giang, để tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh.

“Vương Lan Hoa, chị lại đến rồi, đến một cách vinh quang”. Sau khi thấy cụ Hoa từng trò chuyện tại Ninh Hạ vào năm ngoái, Tổng Bí thư chào hỏi thân mật.

“Đây là lần thứ 6 được Chủ tịch tiếp đón thân mật. Bà con dân làng đều nhờ tôi gửi lời hỏi thăm tới Chủ tịch.

“Xin gửi lời chào tới các bạn”.

Quang cảnh cuộc gặp mặt năm trước vẫn còn hiện lên trước mắt. Vương Lan Hoa đến từ tuyến đầu của người dân. Chị nói lúc gặp khó khăn, thấy mệt mỏi thì đều nhớ đến câu nói của Tổng Bí thư, “Chủ nghĩa xã hội có được là do làm ra”.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhắn nhủ gì đối với những người được trao “Huân chương 1/7”?_fororder_4

Nguồn gốc tại nhân dân, huyết mạch tại nhân dân, trong lòng có nhân dân, làm việc vì nhân dân. Nhân dân là nỗi day dứt sâu sắc nhất trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Ông Ngải Ái Quốc, cống hiến hơn 50 năm trên công việc thợ hàn đã mạnh dạn bước đến cúi chào, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chân thành nói: “Người thợ nước lớn, đất nước cần chính là những người như anh”.

“Cụ Lam, tôi từng xem nhiều vai diễn của cụ. Cụ cao tuổi như vậy mà vẫn đi làm”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhìn thấy cụ Lam Thiên Dã đã 94 tuổi, mỉm cười nói.

“Hai năm gần đây, tôi vẫn tham gia biểu diễn và đạo diễn”. Cụ Lam Thiên Dã tự hào báo cáo với Tổng Bí thư.

Người cuối cùng lên nhận huân chương là Ngụy Đức Hữu, “Tiền đồn vợ chồng không thay ca”, “Cột mốc sống trên đường biên giới” chính là danh hiệu của ông Ngụy Đức Hữu. Tổng Bí thư chân thành nói: “Các bạn là anh hùng”.

Dân tộc Trung Hoa là dân tộc đời đời đều xuất hiện anh hùng, thời đại mới sẽ tạo nên thời đại anh hùng.

Khi chụp ảnh chung sau khi kết thúc lễ trao huân chương, Tổng Bí thư thân thiết nói với mọi người: “Niềm vinh dự của mọi người không dễ có được, mọi người phải giữ gìn sức khỏe. Đây là một nội dung quan trọng của hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta hãy xuất phát từ đây!”.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập