Vĩ Cường

Cựu Ngoại trưởng Đức nói rằng, phương Tây phát động “chiến tranh lạnh mới” đối với Trung Quốc là không có ý nghĩa

28-06-2021 17:10:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cựu Ngoại trưởng Đức nói rằng, phương Tây phát động “chiến tranh lạnh mới” đối với Trung Quốc là không có ý nghĩa_fororder_a1

Theo tin Đài chúng tôi: Cựu Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Đức Fischer đăng bài viết cho biết, phương Tây phát động “chiến tranh lạnh mới” đối với Trung Quốc là không có ý nghĩa. Cùng với Hội nghị Thượng đỉnh G7 vừa mới diễn ra tại Cornwall Anh, chính trị quốc tế ngập tràn không khí nồng nặc của phiên bản mới chiến tranh lạnh Mỹ-Liên Xô.

Trong bài viết, ông Fischer cho biết, chiến tranh lạnh trong quá khứ được hình thành sau khi Đức và Nhật Bản thua trận trong chiến tranh. Trước Đại chiến thế giới thứ hai, Mỹ và Liên Xô đã là kẻ thù đối đầu trong lĩnh vực ý thức hệ. Tình hình giữa phương Tây và Trung Quốc hiện nay là hoàn toàn khác.

Biên tập viên:Vĩ Cường
Lựa chọn phương thức đăng nhập