Duy Hoa

Nguyên Phó Thủ tướng Lào Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt: Chủ tịch Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo có sức hút

22-06-2021 11:58:43(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Nguyên Phó Thủ tướng Lào Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt: Chủ tịch Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo có sức hút_fororder_宋沙瓦

Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt vẫn nhớ như in buổi gặp mặt đầu tiên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cho biết, năm 2005, đồng chí Tập Cận Bình trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang dẫn đoàn đại biểu thăm Lào. Lúc đó, ông Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt giữ chức Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phụ trách đón tiếp đồng chí Tập Cận Bình và các đồng chí cùng đi. Kể từ khi quen biết trong chuyến thăm đó, ông Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt đã có nhiều lần tiếp xúc với đồng chí Tập Cận Bình. Ông đã cảm nhận được sức hút của đồng chí Tập Cận Bình từ các chi tiết trong các cuộc tiếp xúc.

Ông nói: “Đồng chí Tập Cận Bình khiêm tốn, dễ gần, gây thiện cảm, được mọi người kính trọng. Một lần, bà Xun-thông Xay-nha-chắc (hiện giữ chức Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) đi theo đoàn thăm Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với bà rằng, ‘Tôi vẫn nhớ trong chuyến thăm Lào năm 2005 chính là đồng chí tháp tùng tôi đi thăm Luông Pha Băng’. Đó là chuyện nhiều năm trước, Chủ tịch Tập Cận Bình nhớ được chuyện giao lưu với nhà lãnh đạo Lào là chuyện bình thường, nhưng năm 2005 bà Xun-thông Xay-nha-chắc chỉ là một cán bộ cấp Cục trưởng, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn nhớ rõ, thật sự không dễ dàng. Từ đó có thể biết Chủ tịch Tập Cận Bình rất dễ gần, tỉ mỉ và chu đáo”.

Điều khiến ông Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt cảm động hơn là, Chủ tịch Tập Cận Bình không những quan tâm việc lớn, mà cũng ghi nhớ những chi tiết nhỏ.

Ông nói: “Một lần, tôi tháp tùng Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn thăm Trung Quốc, được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp nhiệt tình. Trong tiệc chào mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt đề cập đến, tôi và đồng chí có cùng ngày sinh nhật. Bất kể việc lớn hay việc nhỏ, Chủ tịch Tập Cận Bình đều ghi nhớ, làm cho tôi rất cảm động. Chủ tịch Tập Cận Bình thật sự là một nhà lãnh đạo có sức hút”.

Theo ông Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt, là người dẫn dắt Trung Quốc — con tàu siêu lớn này, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện trí tuệ và năng lực lãnh đạo vượt trội, đây là sức hút lớn nhất của Chủ tịch.

Ông nói: “Về làm thế nào xây dựng Đảng liêm khiết, Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra ‘đả hổ diệt ruồi’, xây dựng môi trường chính trị với tác phong và bầu không khí trong sạch. Các quan chức tham nhũng đồng loạt bị trừng phạt, thể hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng không mưu cầu lợi ích riêng, một lòng vì nhân dân. Về mặt cải thiện môi trường sinh thái, đồng chí đề ra ‘Non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc’, cũng khiến mọi người rất ấn tượng. Lời nói của đồng chí rất sinh động, dễ hiểu, nhưng lại có nội hàm phong phú, ngụ ý sâu xa”.

Điều khiến ông Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt khâm phục là, về chính sách trong nước, Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn dắt nhân dân Trung Quốc mạnh dạn cải cách tiến lên; về chính sách đối ngoại, đi con đường phát triển hòa bình, kiên trì chiến lược phát triển cùng có lợi, cùng thắng.

Ông Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt đặc biệt khâm phục Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2013 đề ra sáng kiến hợp tác “Một vành đai, một con đường”. Hiện nay, hợp tác “Một vành đai, một con đường” đã mang lại lợi ích cho nhiều nước, nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Ông nói: “Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, dưới sự chỉ dẫn của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc chắc chắn sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn, bất cứ thế lực nào cũng không thể ngăn chặn sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập