Sảnh Hoa

Chuyên gia Việt Nam: Một trong những “chìa khoá” thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là luôn thực sự cầu thị, giải phóng tư tưởng

21-06-2021 10:43:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ năm 1921 đến năm 2021, Trung Quốc sẽ đón chào kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ một chính đảng lúc thành lập mới có hơn 50 đảng viên, phát triển thành chính đảng lớn nhất thế giới với hơn 91 triệu đảng viên; liên tục cầm quyền 72 năm và không ngừng tăng cường tầm ảnh hưởng trên toàn cầu; dẫn dắt một Trung Quốc nghèo khó thực hiện từ đứng lên, giàu lên, và mạnh lên, tạo nên “kỳ tích Trung Quốc” khiến cả thế giới kinh ngạc. Những điều này được thực hiện như thế nào? Bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì? Rất nhiều học giả Việt Nam rất quan tâm về chặng đường phát triển 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chính là một trong những số đó. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, “Một trong những ‘chìa khoá’ thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là luôn thực sự cầu thị, giải phóng tư tưởng”. 

Chuyên gia Việt Nam: Một trong những “chìa khoá” thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là luôn thực sự cầu thị, giải phóng tư tưởng_fororder_微信图片_20210621104132

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Là một chuyên gia lâu năm nghiên cứu vấn đề Trung Quốc, TS Nguyễn Xuân Cường đã đánh giá cao những thành tựu đạt được sau 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, trong 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Công sản Trung Quốc, nhân dân các dân tộc Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu vĩ đại khiến cả thế giới kinh ngạc. Ông nói:

“100 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trải qua quá trình đấu tranh cách mạng gian khổ, tìm tòi con đường và phương thức phát triển, xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa.. Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.. từ đất nước nghèo nàn lạc hậu nay đã thực hiện thành công xoá đói nghèo, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.. đạt được các mục tiêu 100 năm lần thứ nhất. (Hiện nay, Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc đang phấn đấu cho mục tiêu 100 năm lần thứ 2)”.

Năm ngoái, dịch Covid-19 đã bùng phát tại Trung Quốc, quá trình dẫn dắt nhân dân Trung Quốc mạnh dạn chống dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với ông Nguyễn Xuân Cường. Ông cho biết, kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, Trung Quốc đã huy động lực lượng cả nước giảm tầm ảnh hưởng dịch bệnh đến mức thấp nhất, đồng thời duy trì kinh tế vận hành bình ổn và ổn định xã hội hài hoà, thật sự đáng khâm phục. Ông nói:

“Hai năm qua, Trung Quốc vừa khống chế được đại dịch Covid-19, vừa ổn định được kinh tế - xã hội. Thành tựu to lớn đó gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước và phấn đấu của nhân dân Trung Quốc. Tôi cho rằng, một trong những ‘chìa khoá’ thành công là Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn thực sự cầu thị, giải phóng tư tưởng, giải phóng sức sản xuất xã hội, giải quyết được các mâu thuẫn lớn, hoá giải được nhiều thách thức khó khăn”.

Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa, hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, đã dẫn dắt phát triển hai nước. Hiện nay, đứng trước bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp trăm năm chưa từng có, tính ưu việt của chế độ hai nước Trung - Việt đã trở thành mật khẩu then chốt phát triển hai nước Trung - Việt. Ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, trước bối cảnh quốc tế này, sự hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có tiềm năng phát triển to lớn, mong hai bên thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Ông nói:

“Trong bối cảnh quốc tế, khu vực đang diễn biến phức tạp, tôi mong muốn Đảng và nhà nước hai bên phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, giải quyết những khó khăn trong quan hệ hai nước, nâng cao hơn nữa chất lượng  hiệu quả hợp tác; tích cực trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo và quản trị đất nước, xây dựng hiện đại hoá trong bối cảnh mới; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước”.

Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa sẽ đón chào 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước thời điểm lịch sử này, ông Nguyễn Xuân Cường đã gửi lời chúc tốt đẹp tới Đảng Cộng sản Trung Quốc:

“Nhân sự kiện trọng đại - kỷ niệm 100 năm thành lập, chúc Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tích cực đóng góp cho hoà bình, phát triển của thế giới, khu vực; không ngừng thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước lên tầm cao mới”.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập