Sảnh Hoa

Hạo miễu hành vô cực, dương phàm đãn tín phong

15-06-2021 10:36:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, hôm nay, Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn một câu thơ cổ Trung Quốc “Hạo miễu hành vô cực, dương phàm đãn tín phong”, đây là câu thơ của nhà thơ đời Đường cách đây hơn 1000 năm, có nghĩa là không có bất kỳ hạn chế địa lý nào có thể ngăn trở việc đoàn tụ với bạn bè xa xôi, cũng có thể dùng để tiễn biệt bạn bè, chúc bạn có tương lai tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió.

Hạo miễu hành vô cực, dương phàm đãn tín phong_fororder_1

Cùng với sự phát triển của thời đại, Trung Quốc đã trao nội hàm mới cho lời chúc tốt đẹp này. Chủ tịch Tập Cận Bình từng dùng câu thơ Đường này, để ví với Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa, khoảng cách địa lý và con người không thể cản trở các nước cùng siết tay, triển khai hợp tác các bên, mang lại hạnh phúc cho thế hệ sau.

Điều này khớp với quan điểm “Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”. Tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai nước Trung - Việt cần phải tiếp tục thúc đẩy kết nối “Một vành đai, một con đường” với “Hai hành lang, một vành đai”, tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương, tăng nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, phát huy tiềm năng hợp tác chức năng mới và ngành nghề mới, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước.

Hạo miễu hành vô cực, dương phàm đãn tín phong_fororder_2

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước anh em và láng giềng, Việt Nam mong tăng cường đoàn kết và tin cậy với Trung Quốc, sâu sắc sự hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, phòng chống dịch bệnh, thanh niên, nhân văn, địa phương, v.v, đưa quan hệ hai Đảng và hai nước Việt - Trung lên tầm cao mới, đóng góp cho việc phát triển hòa bình khu vực và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Trong “cộng đồng cùng chung vận mệnh” của hai nước Trung - Việt, mỗi nước đều có quyền lợi phát triển, cùng hưởng thành quả phát triển. Trong hơn 40 năm cải cách mở cửa, phát triển kinh tế của Trung Quốc đã hội nhập thế giới rộng mở hơn nữa, chia sẻ cơ hội và lợi ích với các nước trên thế giới, thực hiện cùng có lợi và cùng thắng. Chủ tịch Tập Cận Bình đã ví với câu “Không phải Trung Quốc đơn ca, mà là các nước cùng hợp xướng”.

Hạo miễu hành vô cực, dương phàm đãn tín phong_fororder_3

Khi nhắc đến ý nghĩa mang lại cho các nước thế giới của “hợp xướng” này, năm ngoái, chịu sự ảnh hưởng của Covid-19, kinh tế các nước bị suy thoái, Trung Quốc là nước thực hiện tăng trưởng dương kinh tế duy nhất trong số các nền kinh tế chính trên toàn cầu. Khi điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói, “Dưới sự lãnh đạo vững mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, Trung Quốc đã khắc phục hậu quả dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi ba chiến dịch như chống dịch Covid-19, khôi phục kinh tế, công kiên thoát nghèo, cuộc sống của nhân dân Trung Quốc được tốt đẹp hơn bao giờ hết”. Nhưng Trung Quốc không phải “đơn ca” một mình, mà là thực thi chiến lược “tuần hoàn kép trong nước và quốc tế”, biện pháp kinh tế mở cửa này của Trung Quốc đã mang lại nguồn động lực mạnh mẽ cho việc phục hồi kinh tế cho cả thế giới.

Hạo miễu hành vô cực, dương phàm đãn tín phong_fororder_4

Theo Sảnh Hoa, Trung Quốc thực thi biện pháp đối ngoại mở cửa và hợp tác cùng có lợi, người được lợi là người dân các nước trên thế giới, đây là một sự thể hiện cụ thể của quan điểm cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Các bạn thân mến, “Hạo miễu hành vô cực, dương phàm đạn tín phong”, tức dương buồm khởi hành trong đại dương hợp tác rộng mở vô biên. Bạn đã nắm được hàm ý của câu thơ này chưa?

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập