Mẫn Linh

Cựu Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Soegeng Rahardjo: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một vĩ nhân thúc đẩy sự phát triển của lịch sử loài người

15-06-2021 10:11:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Ông là người gần gũi và chân thành”. “Ông ít nói, nhưng là người làm việc thực sự. Việc gì cũng muốn đích thân làm”. “Ông là người giữ chữ tín”. “Ông là lãnh tụ vĩ đại”.

Đây là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong mắt cựu Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Soegeng Rahardjo.

Ông Soegeng Rahardjo đảm nhiệm Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2018. Trong khoảng thời gian này, ông Soegeng Rahardjo từng 6 lần gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Mỗi lần gặp Chủ tịch Tập Cận Bình đều để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tôi. Ông đối xử với mọi người thân thiết, chân thành. Ông từng hỏi tôi một cách thân thiết rằng sống tại Trung Quốc có quen không, mong tôi tới thăm các nơi Trung Quốc nếu có cơ hội. Chủ tịch Tập Cận Bình ít nói, là người làm việc thực sự, việc gì cũng muốn đích thân làm, là người đảm đương và chính trực”.

Cựu Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Soegeng Rahardjo: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một vĩ nhân thúc đẩy sự phát triển của lịch sử loài người_fororder_1

Ông Soegeng Rahardjo cho rằng, từ khi đảm nhiệm Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc, một thành tích rất lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình là dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thoát khỏi nghèo cùng cực.

“Trung Quốc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đây là một thành tựu cần đặc biệt khẳng định. Từ báo cáo của Ngân hàng Thế giới, chúng tôi biết được thành tựu này phi thường đến chừng nào. Báo cáo viết, gần 40 năm qua, Trung Quốc có khoảng 850 triệu người thoát nghèo, tương đương 70% người nghèo trên thế giới đã thoát khỏi nghèo cùng cực. Đây là thành tựu có thể ghi vào sử sách nhân loại”.

Ông Soegeng Rahardjo cho biết, từ khi đảm nhiệm Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc đến nay, một đóng góp khác của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với thế giới là Trung Quốc kiên định bất di bất dịch thực hiện chính sách cải cách mở cửa, thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển cao tốc và chất lượng cao, tạo động lực và cơ hội mới cho sự phát triển của kinh tế thế giới.

“Từ khi ông Tập Cận Bình đảm nhiệm Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc, Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực, các ngành sáng tạo khoa học - công nghệ như 5G, trí tuệ nhân tạo, rô-bốt... phát triển nhanh chóng, đi vào hàng ngũ dẫn đầu thế giới. Trung Quốc – con rồng đang ngủ trước đây thực sự chào đón thời khắc bay cao”.

Cựu Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Soegeng Rahardjo: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một vĩ nhân thúc đẩy sự phát triển của lịch sử loài người_fororder_2

Ông Soegeng Rahardjo cho biết thêm, năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, sáng kiến “xây dựng cộng đồng y tế và sức khoẻ của nhân loại” do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất có ý nghĩa hiện thực hết sức quan trọng, bởi vì chỉ có như vậy, thế giới mới có thể đoàn kết chung tay khắc phục khó khăn. Đơn cử In-đô-nê-xi-a, sau khi bùng phát đại dịch, Trung Quốc là nước đầu tiên cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 và cung cấp toàn bộ hỗ trợ kỹ thuật cho In-đô-nê-xi-a, giúp In-đô-nê-xi-a xây dựng cơ sở sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19. In-đô-nê-xi-a cũng vì vậy mà có triển vọng trở thành trung tâm nghiên cứu dịch bệnh và nghiên cứu phát triển vắc-xin của khu vực Đông Nam Á.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập