Sảnh Hoa

HOA PHƯỢNG RỰC ĐỎ- LẠI ĐẾN MÙA THI

07-06-2021 11:40:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sảnh Hoa thân chào quý vị và các bạn đang có mặt bên máy thu thanh theo dõi mục Hộp thư đầu tuần trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay là ngày Cao Khảo đầu tiên trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc. Mọi người đều nói, Cao Khảo chính là ngưỡng cửa định mệnh của tất cả các sĩ tử, nên luôn được cả xã hội quan tâm. Vậy mục Hộp Thư xoay quanh nội dung liên quan đến Cao Khảo đang diễn ra tại Trung Quốc.

HOA PHƯỢNG RỰC ĐỎ- LẠI ĐẾN MÙA THI_fororder_1

Trước hết Sảnh Hoa xin tiếp chuyện bạn DP.

Bạn DP giáo viên trung học hỏi mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường facebook: Mùa hè, mùa bế giảng năm học, bên Trung Quốc có hoa gì làm biểu tượng không cô Ngọc Ánh?

Tin rằng nhiều bạn đều rất quen thuộc bài bát Mùa Hoa Phượng Nở, vậy cùng với giai điệu vui tai này,  Sảnh hoa xin giải đáp câu hỏi của thầy DP. Sau tiết khí Mang Chủng, nhiệt độ lên cao, tiết trời nắng nóng, tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng nở đỏ đón mùa thi về. Ở Việt Nam, hoa phượng đỏ tượng trưng cho mùa thi cũng là mùa bế giảng năm học mới. Trung Quốc đất đai rộng lớn, có nhiều miền khí hậu khác nhau, đặc tính của các loại cây cối cũng khác nhau. Khí hậu các tỉnh và khu tự trị như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc kiến, Vân Nam thuộc miền khí hậu nhiệt đới gió mùa, rất hợp với cây phượng sinh trưởng, hoa phượng tại những địa danh  này một năm nở hai lần, lần một nở từ tháng 5 đến tháng 7, lần hai nở vào tháng 9, vậy nên hoa phượng nở lần một là mùa thi, mùa bế giảng năm học, hoa nở lần hai vào tháng 9 lại là mùa khai giảng năm học mới. Hoa phượng đỏ rực, nồng nàn, tượng trưng cho tuổi trẻ như xung sức. Nhưng mỗi khi hoa phượng nở cũng là mùa khiến nhiều người không khỏi bịn rịn và thương cảm. Vì hoa phượng gắn bó với học đường, với học sinh và sách vở, hoa nở cũng là lúc bước vào mùa thi căng thẳng, mùa bịn rịn chia tay với thầy cô giáo với các bạn học, với mái trường thân yêu. Nhiều thành phố các tỉnh miền nam Trung Quốc mà Sảnh Hoa đã nhắc trên đây lấy hoa phượng đỏ làm thị hoa, tức hoa biểu tượng của thành phố, nhiều trường đại học cũng lấy hoa phượng làm tiêu chí của trường mình. Hoa phượng đỏ, mùa tốt nghiệp chia tay, rồi hoa phương lại đỏ vào tháng chín nghênh đón năm học mới, bạn mới bạn cũ gặp nhau, cùng rùi mài kinh sử, đêm hôm đèn sách, phấn đấu cho mùa hoa nở sang năm, rồi dấn thân vào mùa thi căng thẳng, phấn đấu xây dựng cho tương lai tươi sáng của mình.

HOA PHƯỢNG RỰC ĐỎ- LẠI ĐẾN MÙA THI_fororder_2

Trên đây Sảnh Hoa vừa giải đáp câu hỏi của thầy DP về mùa hoa phượng đỏ cũng tượng trưng cho mùa  tốt nghiệp ở một số tỉnh miền nam Trung Quốc.

Mời các bạn theo dõi tiếp Hộp thư đầu tuần phát trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Sảnh Hoa thực hiện.

Lịch Cao khảo hằng năm của Trung Quốc diễn ra trong hai ngày từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 hằng, đang là mùa hoa phượng nở rộ đỏ rực tại một số tỉnh thành miền nam Trung Quốc, Hộp thư đầu tuần kỳ này gặp các bạn đúng vào ngày đầu tiên mở màn của kỳ “cao khảo”, tức thi tuyển sinh đại học năm 2021, hôm nay ngày 7 các sĩ tử vừa hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán, ngày 8, các sỉ tử trong cả nước Trung Quốc sẽ hoàn thành thi ngoại ngữ và thi tổng hợp hai của hai môn khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. Một số thí sinh thi môn năng khiếu, hoặc môn đặc biệt nào đó thì sẽ thi tiếp vào ngày 9. Chế độ thi đại học của Trung Quốc có giống và khác chế độ thi đại học của Việt Nam ở chỗ nào nhỉ? Hoan nghênh các bạn chia sẻ lên mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường facebook nhé.

HOA PHƯỢNG RỰC ĐỎ- LẠI ĐẾN MÙA THI_fororder_3

Sau đây Sảnh Hoa xin chia sẻ với các bạn một số thông tin liên quan đến mùa “cao khảo” năm nay ở Trung Quốc.

Được biết, mùa cao khảo năm nay có hơn 10 triệu 780 ngàn thí sinh trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc tốt nghiệp trung học phổ thông, tỏa đi hơn 466 nghìn trường thi của 7200 nghìn địa điểm thi, có hơn 1 triệu 400 ngàn nhân viên tham gia vào công việc tổ chức các khâu công việc liên quan đến mùa cao khảo năm nay. Trọng điểm công tác tổ chức Cao Khảo của Trung Quốc năm nay vẫn là chặn dịch.

Mặc dù năm qua Trung Quốc đã thực hiện rất tốt các khâu trong chuỗi công tác chặn dịch và đã giành được thành tích đáng kể trong cả quá trình chống dịch COVID-19, nhưng dù sao vì vẫn chịu ảnh hưởng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn hoành hành tại một số nước, trong đó biến chủng của vi-rút nCoV, Ấn Độ lây lan nhanh nhất.

Để đảm bảo an toàn cho việc chống dịch COVID-19, kể từ ngày 24 tháng 5, hơn 10 triệu 780 ngàn thí sinh trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc phải kiểm tra sức khỏe 14 ngày trước ngày thi đại học.

Tỉnh Quảng đông có 636 nghìn thí sinh tham gia thi tuyển sinh đại học, là tỉnh có số thí sinh đông nhất so với các tỉnh thành khác trong nước.

HOA PHƯỢNG RỰC ĐỎ- LẠI ĐẾN MÙA THI_fororder_ed3a490e-f277-44b0-8620-1eaa82117350

Tin rằng qua các phương tiện truyền thông các bạn cũng biết, gần đây thành phố Quảng châu tỉnh lỵ tỉnh Quảng Đông lại xuất hiện một số ca nhiễm mới phần lớn từ hải ngoại truyền vào. Thành phố Quảng Châu có 54900 thí sinh đăng ký tham gia thi tuyển sinh đại học. Căn cứ yêu cầu kiểm soát mạnh mẽ của cộng tác phòng chống dịch bệnh, mỗi một địa điểm thi đều bố trí trường thi cách ly đồng bộ theo tỉ lệ 10∶1. Cả thành phố đã khởi động 11 địa điểm thi cách ly, ngoài ra còn có 9 điểm thi dự bị.

HOA PHƯỢNG RỰC ĐỎ- LẠI ĐẾN MÙA THI_fororder_5e48ed3c-7ab6-4758-9e20-077c26e125fb

Được biết, tính đến 00:00 ngày 5 tháng 6, 100% thí sinh, giáo viên coi thi và nhân viên phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021 ở Quảng Châu đều đã hoàn thành việc xét nghiệm axit nucleic, 100% giáo viên coi thi và nhân viên phục vụ kỳ thi đều đã được tiêm chủng vắc xin, 100% địa điểm thi đã hoàn thành việc xét nghiệm lấy mẫu axit nucleic. 

Ở Quảng Châu có một thí sinh bị nhiễm vi rút chủng mới không triệu chứng, liền được trở ngay đến bệnh viện cách ly và điều trị, để không ảnh hưởng đến việc thi cử của em, bệnh viện liền đặt phòng cách ly của em làm trường thi đặc biệt.

Hoa phượng đang đỏ rực, tiếng ve kê râm ran. Vào phần cuối chương trình, Sảnh Hoa xin chúc hơn 10 triệu 780 ngàn thí sinh trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn sức khỏe, phát huy tốt, thi tốt bài thi, giành được thành tích tốt để mà thi đỗ vào trường đại học và chuyên ngành lý tưởng của mình sau 12 năm rùi mài kinh sử.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập