Mẫn Linh

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giỏi kể chuyện

03-06-2021 10:38:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thường xuyên kể chuyện với nhân dân Trung Quốc và bạn bè quốc tế, trong đó có các bạn Việt Nam trong các trường hợp khác nhau. Qua những câu chuyện sống động và với góc nhìn bình dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khiến bạn bè trong và ngoài nước cảm nhận được đồng chí không phải là người đọc diễn văn theo kiểu ăn trên ngồi trước, mà là một hình ảnh vừa cởi mở, tự tin cũng khiêm tốn nhã nhặn, đáng tin cậy, đáng yêu và đáng kính trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giỏi kể chuyện_fororder_1

Trong mỗi chuyến thăm nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên đề cập đến những câu chuyện giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thậm chí cụ thể đến cá nhân. Tháng 11/2015, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam từng thành lập ‘Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội’ tại Trung Quốc và chỉ đạo triển khai hoạt động cách mạng Việt Nam, để lại dấu chân trên khắp mọi miền đất nước Trung Quốc, kết nên tình hữu nghị sâu đậm với quân và dân Trung Quốc. Đã viết nên câu thơ ‘Mối tình hữu nghị Việt – Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em’”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giỏi kể chuyện_fororder_2

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình còn kể câu chuyện “Lưỡng quốc tướng quân hai nước” Trung – Việt Hồng Thủy: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tướng quân nổi tiếng Việt Nam Hồng Thủy tích cực hiến thân vào cách mạng Trung Quốc, tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh, là Tướng quân nước ngoài duy nhất trong các tướng quân dựng nước của Trung Quốc và là ‘Lưỡng quốc tướng quân’ hiếm thấy trên thế giới, có đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Trung Quốc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình kể tiếp câu chuyện giữa thanh hao tố và Việt Nam với các bạn Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Thanh hao tố, thành quả nghiên cứu chủ yếu của nhà khoa học Trung Quốc Đồ U U được trao giải Nô-ben Y học năm 2015 chính là đến từ cuộc nghiên cứu chống sốt rét do Trung Quốc viện trợ Việt Nam triển khai vào thập niên 60 thế kỷ trước”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giỏi kể chuyện_fororder_3

Tháng 4/2015, tại Pa-ki-xtan, Chủ tịch Tập Cận Bình kể câu chuyện về tình hữu nghị Trung Quốc – Pa-ki-xtan: “trong hành động rút kiều bào khỏi Y-ê-men về nước, tàu chiến của Trung Quốc chở 176 công dân Pa-ki-xtan rút khỏi từ cảng biển A-đen, tàu chiến của Pa-ki-xtan giúp rút 8 lưu học sinh Trung Quốc khỏi Y-ê-men. Sĩ quan chỉ huy Pa-ki-xtan ra lệnh: Không đón được lưu học sinh Trung Quốc thì tàu chiến của chúng ta sẽ không rời cảng’”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giỏi kể chuyện_fororder_4

Tháng 10 cùng năm, trong bài phát biểu tại Anh, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần nhìn lại “quá khứ” giao lưu giữa Trung Quốc và Anh. Chủ tịch Tập Cận Bình nhớ lại chuyện năm xưa luôn nghĩ mọi cách tìm đọc các tác phẩm của nhà văn Sếch-xpia và đề cập đến nhà văn đời nhà Minh Trung Quốc Thang Hiển Tổ sống cùng thời đại với nhà văn Sếch-xpia, được tôn vinh là “Sếch-xpia của phương Đông”, đề xuất hai nước Trung Quốc – Anh cùng kỷ niệm hai bậc thầy trên văn đàn, qua đó thúc đẩy giao lưu và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình còn kể những biến đổi to lớn trong cuộc sống của nhân dân Trung Quốc bằng trải nghiệm của mình. Trong chuyến thăm Mỹ năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Cuối thập niên 60 thế kỷ trước, tôi mới mười mấy tuổi đã từ Bắc Kinh đến một thôn làng nhỏ tên là Lương Gia Hà ở thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc làm nông dân tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Lúc đó, tôi và bà con đều ở trong nhà hầm đất, ngủ trên giường đất, cuộc sống bà con rất gian khổ, thường vài tháng không ăn được một miếng thịt. Tết năm nay, tôi quay lại thôn này. Lương Gia Hà đã xây đường nhựa, bà con ở trong nhà ngói gạch, sử dụng In-tơ-nét. Những đổi thay ở thôn nhỏ Lương Gia Hà là hình ảnh thu nhỏ về sự phát triển và tiến bộ của xã hội Trung Quốc sau khi cải cách mở cửa”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập