Duy Hoa

Việt Nam tuyên bố phát hiện biến thể vi-rút nCoV lai tạo giữa chủng có nguồn gốc từ Anh và Ấn Độ

30-05-2021 18:13:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/5, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long tuyên bố Việt Nam phát hiện biến thể vi-rút nCoV lai tạo giữa chủng có nguồn gốc từ Anh và Ấn Độ.

Việt Nam tuyên bố phát hiện biến thể vi-rút nCoV lại tạo giữa chủng có nguồn gốc từ Anh và Ấn Độ_fororder_越南发现新毒株

Cùng ngày, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Việt Nam về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, biến thể vi-rút lai mới này “rất nguy hiểm”, lây nhanh, phát tán rộng trong không khí. Biến thể vi-rút lai mới này hiện chưa được đặt tên.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, tính đến 12 giờ ngày 29/5, giờ địa phương, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 5.213 ca nhiễm COVID-19 trong nước, trong đó, ghi nhận thêm 3.643 ca nhiễm trong nước kể từ ngày 27/4.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập