Sảnh Hoa

Trăm hoa đua nở xuân đầy vườn: Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng câu thơ cổ này để giới thiệu tầm quan trọng của việc mở cửa thương mại

07-05-2021 10:03:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất khai mạc vào ngày 6/5 tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, hội chợ triển lãm lần này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 và kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, hội chợ có chủ đề: “Trung Quốc mở cửa, Hải Nam đi trước”, 69 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự triển lãm lần này. Điều này chứng tỏ niềm tin Trung Quốc kiên định thúc đẩy cải cách mở cửa, thực hiện cam kết “cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ ngày càng rộng mở” bằng hành động thực tế, hơn nữa cũng thể hiện sự đảm đang và trách nhiệm của Trung Quốc với tư cách là một nước lớn.

Trăm hoa đua nở xuân đầy vườn: Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng câu thơ cổ này để giới thiệu tầm quan trọng của việc mở cửa thương mại_fororder_微信图片_20210507095308

Năm 2013, khi tham dự lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao tại tỉnh Hải Nam, nơi tổ chức Hội trợ triển lãm Hàng tiêu dùng Trung Quốc lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, phải “dốc sức thúc đẩy hợp tác, cung cấp kênh hữu hiệu cùng phát triển”. Chủ tịch nói: “Nhất hoa độc phóng bất thị xuân, bách hoa tề phóng xuân mãn viên”. Nghĩa là chỉ có mỗi một bông hoa nở rộ, không thể gọi là mùa xuân, chỉ có lúc trăm hoa đua nở, mới gọi là mùa xuân.

Trăm hoa đua nở xuân đầy vườn: Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng câu thơ cổ này để giới thiệu tầm quan trọng của việc mở cửa thương mại_fororder_5688dfb0fe5445aaa1e035561be1b768

Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới không được sáng sủa, trong khi phát triển bản thân nước mình, Trung Quốc chưa quên châu Á và thế giới, Việt Nam đã tham dự vài lần Hội chợ triển lãm Nhập khẩu Trung Quốc, đây là một bằng chứng rất tốt của Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế lần này. Tại nhiều trường hợp, Chủ tịch Tập Cận Bình đều từng dùng câu thơ này “Một bông hoa không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân đầy vườn”. Chủ tịch nói, nếu cả thế giới chỉ có một loài hoa, thì bông hoa này đẹp thế nào đi nữa thì cũng đơn điệu. Cả thế giới liên hệ chặt chẽ, chung hưởng lợi ích, phải bổ sung ưu thế cho nhau, thúc đẩy phát triển các nước trong khi phát triển nước mình, không ngừng mở rộng điểm chung hưởng lợi ích.

Trăm hoa đua nở xuân đầy vườn: Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng câu thơ cổ này để giới thiệu tầm quan trọng của việc mở cửa thương mại_fororder_1365358516437_1

Chúng ta có thể thấy, rất nhiều tư tưởng quản lý đất nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đều được tổng kết qua thực tiễn sinh động của cải cách mở cửa, Chủ tịch Tập Cận Bình tốt nghiệp từ trường Đại học Thanh Hoa năm 1979, trải nghiệm của Chủ tịch đi cùng với quá trình cải cách mở cửa 40 năm. Trong vài chục năm qua, trên những cương vị khác nhau, Chủ tịch Tập Cận Bình đều tích cực thúc đẩy cải cách mở cửa của Trung Quốc. Năm 1985, Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đảm nhiệm Phó Thị trưởng. Chủ tịch Tập Cận Bình từng cho biết mục đích đến Hạ Môn như vậy, “Chính là để thử nghiệm thực tiễn cải cách, thực tiễn mở cửa”. Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình từng làm việc hơn 17 năm rưỡi, cũng để lại nhiều câu nói vàng về cải cách mở cửa và của cải thực tiễn: “Nếu không thực hiện cải cách mở cửa thì chủ nghĩa xã hội không thể tiến bộ”.

Trăm hoa đua nở xuân đầy vườn: Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng câu thơ cổ này để giới thiệu tầm quan trọng của việc mở cửa thương mại_fororder_3

Sau khi đảm nhiệm Lãnh đạo nhà nước, Chủ tịch Tập Cận Bình tích cực tạo cơ hội hợp tác giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới, trong đó bao gồm Việt Nam, nâng cao trình độ hợp tác, để thành quả phát triển có thể mang lại lợi ích cho nhân dân các nước. Đứng trước khởi điểm lịch sử mới, cánh cửa Trung Quốc sẽ ngày càng rộng mở, trăm hoa đua nở xuân đầy vườn. Trung Quốc mở cửa với trình độ cao hơn trong thời đại mới sẽ không ngừng mang lại dũng khí cho nhân dân thế giới, cũng sẽ không ngừng mang lại ngạc nhiên và hy vọng cho cả thế giới.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập