Mẫn Linh

Ngày Lao Động Quốc tế rồi lại đến Ngày Thanh Niên Trung Quốc

03-05-2021 16:35:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mẫn Linh xin chào quý vị và các bạn đang có mặt bên máy thu thanh đón nghe chuyên mục Hộp thư Thính giả trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mẫn Linh rất hân hạnh và rất vui có dịp gặp gỡ các bạn trong dịp nghỉ lễ Ngày Lao động Quốc tế, và trước Ngày Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc. Vâng, chắc các bạn đã nghe ra, nội dung mục Hộp thư thính giả đêm nay gồm hai nội dung, đó là ngày lễ Lao Động Quốc tế và Ngày Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc.

...

Tin rằng các bạn đều biết lịch sử của ngày Lao động Quốc tế Mùng 1 tháng 5, đây là ngày lễ chung của tất cả các lao động thuộc mọi ngành mọi nghề trên thế giới, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, có bạn có tôi.

Bạn Lý hỏi mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook: Hiện nay bên TQ có lễ gì mà nghỉ đến 4-5 ngày hả chị?

Sau đây Mẫn Linh xin giải đáp câu hỏi trên đây của bạn Lý.

Ngày Lao Động Quốc tế rồi lại đến Ngày Thanh Niên Trung Quốc_fororder_ngay lao dong quoc te

Trong dịp lễ Lao động Quốc tế Mùng 1 tháng 5, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội Trung Quốc được nghỉ liền ba ngày, cộng thêm cả nghỉ hai ngày cuối tuần, vậy nên tổng cộng nghỉ liền năm ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 5.

Trong dịp nghỉ lễ Lao động Quốc tế mùng 1 tháng 5 được nghỉ liền năm ngày như vậy, hơn nữa tình hình dịch COVID-19 trong cả nước Trung Quốc hầu như đã được kiểm soát tương đối ổn, vậy nên nhiều người cùng người thân trong gia đình hoặc bạn bè đi du lịch khắp nơi trong cả nước bằng nhiều phương tiện. Nhân đây, Mẫn Linh cũng xin giới thiệu thêm với bạn Lý và các bạn những con số liên quan đến ngày nghỉ lễ Lao Động Quốc tế mùng 1 tháng 5.

Ngày Lao Động Quốc tế rồi lại đến Ngày Thanh Niên Trung Quốc_fororder_9

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, chỉ trong Ngày nghỉ đầu tiên của lễ Lao Động Quốc tế mùng 1 tháng 5, ước chừng có khoảng 56 triệu 373 nghìn lượt du khách đã đáp các phương tiện giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không qua lại, tăng 111,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó khoảng 36 triệu lượt người sử dụng phương tiện giao thông đường bộ, 1 triệu 890 lượt du khách ngồi máy bay đi du lịch hoặc thăm thân.

Vậy trong chuỗi năm ngày nghỉ lễ Lao Động Quốc tế mùng 1 tháng 5, bạn Lý và các bạn có đi du lịch đâu không?

...

Mời các bạn theo dõi tiếp Hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Bạn VC e_mail viết: Chào Hộp thư Ngọc Ánh CRI, em xin giới thiệu: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931. Nhân đây, em xin hỏi Đoàn thanh niên Trung Quốc thành lập vào thời gian nào? Hiện nay Trung Quốc có bao nhiêu Đoàn viên?

Mẫn Linh: Bạn VC thân mến, sau đây Mẫn Linh xin giải đáp câu hỏi của bạn.

Ngày Lao Động Quốc tế rồi lại đến Ngày Thanh Niên Trung Quốc_fororder_10

Hoa nở tháng Năm khắp nơi nơi

Hoa che đậy máu đào các chí sĩ

Nhằm cứu vãn dân tộc trong lúc gian nguy

Họ không ngừng kháng chiến ngoan cường

...

Các bạn đang nghe ca khúc Trung Quốc “Hoa tháng Năm nở”, thường vang lên trong ngày Thanh Niên Trung Quốc.

Ngày Thanh Niên Trung Quốc không thể tách rời lịch sử Phong trào Ngũ Tứ. Ngày Thanh Niên “Ngũ Tứ” Trung Quốc, thường đến vào cuối xuân đầu hè hằng năm, đây là mùa hoa nở, cây cối đâm trồi nảy lộc như tuổi trẻ dạt dào sức sống.

Ngày 4 tháng 5 năm 1919, trên khắp đất nước Trung Hoa đã nổ ra phong trào thanh niên học sinh rầm rộ, làm thay đổi phương hướng phát triển cận đại cũng như bộ mặt lịch sử của Trung Quốc. Phong trào này được bắt nguồn từ các học sinh Bắc Kinh, rồi lan tỏa ra đông đảo quần chúng nhân dân các giới, người dân thành thị, công nhân, thương nhân, đông đảo nhân dân thuộc đủ các tầng lớp trong xã hội Trung Quốc tham gia phong trào yêu nước bằng đủ các hình thức như: Tuần hành, bãi học, bãi công vv... chống lại chính quyền cũ rích lúc bấy giờ. Đây chính là Phong trào yêu nước chống đế quốc, chống phong kiến triệt để của nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là “Phong trào Ngũ Tứ”, đây là bước ngoặt chấm dứt cuộc cách mạng dân chủ cũ và mở ra cuộc cách mạng dân chủ mới, đã viết nên trang sử mới cho Cách mạng Trung Quốc.

Ngày Lao Động Quốc tế rồi lại đến Ngày Thanh Niên Trung Quốc_fororder_11

Để các thế hệ thanh niên kế thừa và phát huy phong trào truyền thống vẻ vang của Phong trào Ngũ Tứ, năm 1939, Hội Liên hiệp Cứu quốc Thanh niên Tây Bắc Thiểm Cam Ninh đã quy định lấy ngày 4 tháng 5 hằng năm làm “Ngày Thanh niên” Trung Quốc. Sau ngày Nước cộng hoà nhân dân Trung hoa thành lập không lâu, ngày 23 tháng 12 năm 1949, Chính vụ viện Trung Quốc chính thức quy định ngày 4 tháng 5 hằng năm là Ngày Thanh niên Trung Quốc. Từ lâu, Phong trào Ngũ Tứ đã được khắc lên tấm bia lịch sử giải phóng giành tự do của dân tộc Trung Hoa, không ngừng động viên vô số thanh niên Trung Quốc phấn đấu vươn lên, xây dựng đất nước. Cho dù lịch sử đã có nhiều thay đổi, nhưng “Thanh niên, là tâm hồn của đất nước”, tinh thần Ngũ tứ “yêu nước, tiến bộ, dân chủ và khoa học” chưa bao giờ xa rời thế hệ trẻ Trung Quốc.

Sau đây, Mẫn Linh giải đáp tiếp câu hỏi thứ hai của bạn VC về số lượng Đoàn viên Trung Quốc hiện nay.

Theo con số thống kê của Ban Xây dựng Tổ chức cơ sở Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc, tính đến cuối năm 2017, cả nước Trung Quốc có 81 triệu 246 đoàn viên thanh niên, trong đó có 57 triệu 951 nghìn Đoàn viên học sinh, 3 triệu 579 nghìn Đoàn viên thuộc các cơ sở.

Kể từ năm 2016, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp theo yêu cầu chung cần kiên trì tiêu chuẩn, kiểm soát quy mô, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Đoàn viên, không ngừng hoàn thiện quy phạm cơ chế, quản lý nghiêm khâu gia nhập tổ chức Đoàn, quy phạm nghi lễ kết nạp Đoàn viên, tăng cường việc giáo dục ngày thường cho Đoàn viên, đẩy mạnh việc xây dựng Đoàn, trong khi cần thuyên giảm phần nào số lượng và nâng cao chất lượng Đoàn viên thanh niên.

Ngày Lao Động Quốc tế rồi lại đến Ngày Thanh Niên Trung Quốc_fororder_12

Tinh thần ngày Thanh Niên Ngũ Tứ là “Yêu nước, tiến bộ, dân chủ và khoa học”, như ngọn đuốc soi sáng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, hiện nay ngọn đuốc này đang được giương cao trong thế kỷ 21.

Mục Hộp thư đêm nay xin được khép lại tại đây, Mẫn Linh xin chào và tạm biệt các bạn.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập