Sảnh Hoa

TRUNG QUỐC HÀI HÒA LÀ NƠI ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

19-04-2021 10:43:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trước hết Sảnh Hoa xin gửi lời chào thân ái đến các bạn thính giả và độc giả thân yêu trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc quý vị và các bạn trong những ngày đổi mùa xuân hạ luôn có tâm trạng thoải mái hòa mình vào cuộc sống bận rộn nhưng phong phú về tinh thần.

Vừa qua mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường facebook đã chia sẻ thông tin trên trang cá nhân Facebook của bạn Nguyễn Quốc Tư, tiến sĩ chuyên ngành Trung Quốc học Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh dành cho những bạn đang hoặc sẽ có kế hoặc học tiếng Trung hoặc du học Trung Quốc tham khảo. Nội dung tóm tắt của thông báo như sau:

TRUNG QUỐC HÀI HÒA LÀ NƠI ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU_fororder_1

31/03/2021 Bộ Giáo Dục Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (Trung Quốc) và Ủy ban Công tác Ngôn ngữ Quốc gia Trung Quốc đã hoàn thiện Tiêu chuẩn về đánh giá trình độ tiếng Trung trong công tác Giáo dục Hán Ngữ Quốc tế (sau đây gọi tắt là “tiêu chuẩn mới”), tiêu chuẩn này sẽ thay đổi hoàn toàn việc đánh giá trình độ tiếng Trung của người học, cụ thể kỳ thi năng lực tiếng Trung Quốc tế, tạm gọi là HSK sẽ được chia làm 3 trình độ và 9 cấp độ thay vì 6 cấp độ như trước đây. Độ khó của bài thi dự kiến cũng sẽ khó hơn rất nhiều, cụ thể ngay từ HSK1 thí sinh đã phải nắm vững 500 từ vựng và 48 điểm ngữ pháp, và đến HSK7,8,9 thì thí sinh cần tích luỹ 11092 từ vựng và toàn bộ 572 điểm ngữ pháp ở mọi cấp độ thay vì 5000+ từ vựng và không quá nhiều cấu trúc ngữ pháp như trước. Tuy nhiên độ khó giữa các cấp độ sẽ không còn chênh lệch quá nhiều. Ngoài ra, từ cấp độ 4 trở đi người học sẽ yêu cầu thêm kỹ năng dịch giữa tiếng Trung và ngôn ngữ mẹ đẻ ngoài 4 kỹ năng cơ bản nghe, nói, đọc và viết trước đây. Yêu cầu đối với cấp độ HSK9 là thành thạo tiếng Trung và tiếng mẹ đẻ trong mọi hoàn cảnh, tương đương 1 phiên dịch cabin (dịch đồng thời) song ngữ một cách xuất sắc.

TRUNG QUỐC HÀI HÒA LÀ NƠI ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU_fororder_2

Sảnh Hoa xin chúc những bạn có nguyện vọng sang Trung Quốc du học sẽ toại nguyện qua sự nỗ lực và cơ may của mình.

Các bạn thân mến, do điều kiện công tác nên Sảnh Hoa có nhiều dịp tiếp xúc và quen biết nhiều du học sinh Việt Nam hoặc những người Việt đến Trung Quốc làm ăn. Một số bạn trẻ không những học tập chăm chỉ mà còn rất năng động trong giao tiếp với bè bạn Trung Quốc và quốc tế, không những mở rộng kiến thức nâng cao tầm nhìn.

Mặc dù các bộ máy truyền thông của Mỹ và phương Tây luôn luôn bôi nhọ hoặc bóp méo Trung Quốc, sự thật vẫn là sự thật.

Trung Quốc ngày nay phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực, xã hội hài hòa ổn định, nhân dân nhiệt tình mến khách, không phân biệt giàu nghèo, là nơi đất lành chim đậu, thu hút nhân tài, phát huy tài năng, làm ăn dễ dàng.

Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook nhận được tin nhắn của một số bạn muốn tìm tình hình sinh hoạt làm ăn của người Việt tại Trung Quốc.

Bạn C hỏi Hộp Thư Ngọc Ánh:

Xin hỏi người Việt Nam định cư hoặc làm ăn tại Trung Quốc có bị phân biệt đối xử không?

Bạn V hỏi: Có người Việt Nam làm ăn buôn bán ở Trung Quốc không? Họ có bị gây khó dễ hay không?

Các bạn thân mến, sau đây Sảnh Hoa xin thay mặt Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook giải đáp thắc mắc của những bạn trên đây bằng bài phỏng vấn do chính Sảnh Hoa thực hiện.

Vừa qua, Sảnh Hoa có dịp phỏng vấn chị Nguyễn Tú Anh đến từ Hà Nội, chị Anh  sinh sống làm ăn tại Thượng Hải phồn hoa đã hơn 10 năm rồi. trước khi đến làm ăn tại Thượng Hải chị Anh từng làm tại một số nước như Xin-ga-po, Niu-đê-li, Ấn Độ,v.v,  nhưng rồi bỏ những nước đó đi, mà đến với Thượng Hải. Sảnh Hoa xin mượn lời giới thiệu của chị Tú Anh để đáp ứng yêu cầu của các bạn.

Chị Nguyễn Tú Anh kể rằng:

“Lý do tại sao tôi chọn ở lại Thượng Hải? Tại vì tôi rất thích sự an toàn ở Thượng Hải, tôi đi làm hay đi đâu chơi, hoặc một mình con gái đi bộ trên đường hay bắt tắc-xi, bất cứ mình bị say hay với tình trạng như thế nào, tôi thấy sự an toàn hoàn toàn 100% tuyệt đối, không bao giờ có chuyện gì xảy ra, cũng không có ai đến gây chuyện, ca-mê-ra quan sát khắp nơi trên đường phố. Hơn nữa tôi thấy người dân nơi đây rất thân thiện, nên tôi không thấy mình sống ở nước ngoài. Tôi và tất cả những người bạn nước ngoài đều thấy, Thượng Hải là nơi vô cùng an toàn trên thế giới hiện nay”.

TRUNG QUỐC HÀI HÒA LÀ NƠI ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU_fororder_微信图片_20201118093122

Chị Nguyễn Tú Anh vốn làm nghề thiết kế nội thất , ấy vậy mà chị lại mở nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải, Chị nói:

“Tôi thấy cơ hội ở Thượng Hải rất nhiều, người lập nhiệp từ các nước về cũng nhiều, bầu không khí lập nghiệp ở đây khiến tôi tràn đầy sức sống, tôi thấy ở đây có nhiều cơ hội kinh doanh”.

Năm 2014, chị Nguyễn Tú Anh đã mở một nhà hàng Việt Nam Cyclo (Xích-lô) tại Thượng Hải. Chỉ vài năm thôi, nhà hàng này đã khá nổi tiếng tại Thượng Hải. Chị Anh phát hiện thói quen ăn uống của người Trung Quốc đã từ thích “các món thịt cá” trước đây, nay họ hứng “các món dưỡng sinh” hơn, nhiều thực khách Trung Quốc đã khoái khẩu với món ăn ngon Việt Nam thanh đạm. Chị nói:

TRUNG QUỐC HÀI HÒA LÀ NƠI ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU_fororder_微信图片_20201118093138

“5 năm trở lại đây, tôi thấy rất nhiều người dân Thượng Hải, Trung Quốc chọn món ăn Việt làm cơm trưa, bây giờ rất nhiều gia đình đưa con cái đi ăn đồ Việt, và nói đồ Việt thì ai cũng biết. Các bạn Trung Quốc của tôi thường nói, món thích nhất của họ chính là đồ ăn Việt Nam, vì các món ăn Việt Nam rất tốt cho sức khỏe, không có dầu mỡ nhiều, đồ ăn tươi và phong phú”.

TRUNG QUỐC HÀI HÒA LÀ NƠI ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU_fororder_微信图片_20201118095145

Chị Nguyễn Tú Anh đã chứng kiến sự phát triển và đổi thay to lớn của Thượng Hải. Chị đã thốt liền 5 chữ  “rất” để bày tỏ sự yêu mến và khâm phục của mình đối với Thượng Hải, Trung Quốc. Chị nói:

“Tôi rất thích ở Thượng Hải. Trong vòng 10 năm qua, tôi thấy Thượng Hải thay đổi rất, rất, rất, rất, rất là nhiều. Phố Đông đã xây dựng rất nhiều nhà cao tầng, rất nhiều nơi đã mở mang hơn. Ngày trước có nhiều quán nhỏ ở hai bên đường hoặc ở các khu chợ. Bây giờ họ đã quy hoạch hết các khu ăn uống, gồm đầy đủ các thiết bị trong đó, rất tiện cho người dân, nên tôi rất mong Việt Nam sẽ có một ngày được quy hoạch như vậy”.

Theo thống kê, hiện nay, có khoảng 215 nghìn người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải là, chiếm 23,7% cả nước Trung Quốc, xếp hàng đầu toàn quốc. Thành phố Thượng Hải không ngừng đột phá sáng tạo, đưa ra các chính sách thu hút nhân tài nước ngoài, không ngừng ưu hoá môi trường làm việc và sinh hoạt  của các nhân tài nước ngoài.

Mục Hộp thư thính giả đầu tuần phát trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin tạm khép lại tại đây, Sảnh Hoa thân ái chào các bạn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập