Sảnh Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với trà

08-04-2021 11:19:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trà bắt nguồn từ Trung Quốc, được thịnh hành khắp thế giới, cũng là đồ uống tốt cho sức khỏe được cả thế giới cùng hưởng. Người Việt Nam cũng thích thưởng thức trà. Khi Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Trung Quốc vào năm 2017, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã cùng trò chuyện khi dự tiệc trà vào mùa đông. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe Chủ tịch Tập Cận Bình kể chuyện với trà.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với trà_fororder_1

Trà đạo, cũng là con đường hạnh phúc của quần chúng nhân dân. Trên con đường công kiên thoát nghèo, chấn hưng thôn làng, ngành trà đã trở thành ngành nghề vững chắc thúc đẩy phát triển xanh, chất lượng cao của Trung Quốc, mở ra cánh cửa làm giàu cho đông đảo người dân.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với trà_fororder_2

Khi làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình đã “kết duyên” với trà, dốc sức thúc đẩy phát triển ngành trà ở địa phương. Thôn Thản Dương, thị trấn Xã Khẩu, thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến là “xứ sở trà” nổi tiếng khắp thế giới là nơi bắt nguồn “Trà đạo Thản Dương”, thương hiệu trà đen (hồng trà), cũng là điểm liên hệ xây dựng đảng ở nông thôn khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình đảm nhiệm chức Bí thư Khu ủy Ninh Đức.

Trong thời gian ở Ninh Đức, Chủ tịch Tập Cận Bình từng lần lượt bốn lần khảo sát tại làng trà cổ kính, nêu ra đề nghị dốc sức phát triển ngành trà đặc sắc. Chủ tịch yêu cầu chia cấp lá trà, phải trồng trọt quy mô, quản lý khoa học, xây dựng thương hiệu; còn đích thân chỉ đạo thúc đẩy cải thiện giống trà, nâng cao chất lượng trà, làm ra trà chất lượng cao.

Qua hơn 30 năm phát triển, ngành trà hiện đã trở thành chỗ dựa quan trọng làm giàu thoát nghèo của nông dân ở thôn Thản Dương, tổng diện tích vườn trà trong cả thôn đạt hơn 326,6 ha, hơn 80% dân số làm việc liên quan đến trà, năm 2020, thu nhập bình quân đầu người vượt 20 nghìn Nhân dân tệ.

Lấy thôn Thản Dương làm đại diện, hiện nay, Ninh Đức đã trở thành cơ sở sản xuất quan trọng của trà tỉnh Phúc Kiến, xây dựng nhiều thương hiệu nổi tiếng như trà trắng Mẫn Đông, trà trắng Phúc Đỉnh, trà hoa nhài Ninh Đức, rất nhiều thị trấn được thoát nghèo.

Tách ra chữ “Trà” là “con người hòa mình giữa thiên nhiên”. Trong nhiều trường hợp đối ngoại, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhiều lần lấy trà làm đề dẫn, trong khi phát huy văn hoá truyền thống Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giới thiệu chủ trương Trung Quốc; cũng thường cùng trò chuyện với Nhà lãnh đạo nước ngoài, kể câu chuyện hữu nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bầu không khí thư thái nhẹ nhàng.

Tháng 4 năm 2014, khi phát biểu tại Bỉ, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, “Trung Quốc là đại diện quan trọng của nền văn minh phương Đông, châu Âu là nơi bắt nguồn nền văn minh phương Tây, đúng như người Trung Quốc thích trà trong khi đó người Bỉ thích uống bia, sự yên tĩnh của trà và nhiệt huyết dâng trào của bia đã đại diện cho hai lối sống cảm nhận sinh mệnh và tìm hiểu thế giới. Thế nhưng, trà và bia là không thể uống cùng lúc, bạn có thể ‘Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu’, cũng có thể ‘thưởng thức trà, thưởng thức vị và thưởng thức cuộc đời’. Trung Quốc chủ trương ‘hoà nhi bất đồng’, trong khi đó Liên minh châu Âu nhấn mạnh ‘đa nguyên nhất thể’. Trung Quốc và châu Âu cần phải cùng nỗ lực, thúc đẩy các nền văn minh nhân loại trăm hoa đua nở”.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với trà_fororder_3

Tháng 1 năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng Chủ tịch Liên bang Thụy Sĩ Doris Leuthard, đáp tàu của Chính phủ Thụy Sĩ từ Zurich đến đến thăm Bern, thành phố Thụy Sĩ. Trong quá trình trên tàu, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên nhận lời mời của vợ chồng Chủ tịch Doris Leuthard cùng dự tiệc trà và trò chuyện trong bầu không khí vui vẻ.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập