Sảnh Hoa

MỸ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TRUNG QUỐC BẰNG SỨC MẠNH VÀ VỊ THẾ

22-03-2021 12:13:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sảnh Hoa xin gửi lời chào thân ái tới các bạn có mặt bên máy thu thanh theo dõi mục Hộp thư Thính giả đầu tuần trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Mong cuộc sống của chúng ta luôn thanh bình, yên vui.

Các bạn thân mến, tuần qua có một sự kiện quan trọng gây sự quan tâm chú ý cũng như phản ứng mạnh của cộng đồng cư dân mạng các nước trên thế giới. Đó là cuộc đối thoại chiến lược cấp cao giữa hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ.

MỸ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TRUNG QUỐC BẰNG SỨC MẠNH VÀ VỊ THẾ_fororder_1

Thưa các bạn, đó là từ ngày 18 đến ngày 19/3, giờ địa phương, tại Anchorage, Alaxca, Mỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan đã tổ chức Đối thoại Chiến lược cấp cao Trung – Mỹ.

Tin rằng quý vị và các bạn đã theo dõi sự kiện quan trọng gây bão này qua các phương tiện truyền thông. Tuy vậy, nhiều trang tin không đăng lời phát biểu quan trọng của bên Trung Quốc khi bác lại thái độ đài các hống hách, trịch thượng đã thành cái tật của các chính khách Mỹ.

Sau đây Sảnh Hoa xin chia sẻ với quý vị và các bạn:

 

Khi đáp lại tuyên bố mở đầu cứng rắn của phía Mỹ, đồng chí Dương Khiết Trì nói thẳng không khoan nhượng:

 

Bản thân Mỹ không đại diện cho dư luận quốc tế, phương Tây cũng không thể đại diện. Bất cứ xét từ quy mô dân số hay là xu thế thế giới, phương Tây đều không thể đại diện cho dư luận toàn cầu. Vì vậy chúng tôi hy vọng Mỹ khi nói đến cái gọi là “giá trị phổ biến thế giới” và dư luận quốc tế, hãy suy nghĩ lại nói thế này có vững tâm không? Bởi các bạn không đại diện cho thế giới, chỉ đại diện chính phủ Mỹ thôi. Tôi cho rằng đa số các quốc gia trên thế giới không chấp nhận những giá trị “phổ biến cho toàn cầu” mà Mỹ đề xướng, không chấp nhận việc cứ ý kiến của Mỹ là có thể đại diện cho dư luận quốc tế, không chấp nhận quy tắc do số ít người dựng lên là có thể trở thành nền tảng của trật tự quốc tế.

 

Nhiều dân mạng đã bình luận lời phát biểu mạnh lạc trên đây của đồng chí Dương Khiết Trì, trong đó có cả dân mạng Việt Nam.

 

Bạn Q viết:

Mỹ miệng luôn nói chính nghĩa, tự do, dân chủ. Thử hỏi thứ chính nghĩa gì mà gieo rắc chiến tranh đi khắp nơi, còn nếu là tự do dân chủ, thì hãy để cho các nước khác tự quyết định chính sách của nước mình, miễn là đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân của nước họ là được. Nếu Mỹ thật sự muốn thế giới hòa bình, mọi người hạnh phúc, thì hãy chấm dứt xen vào công việc nội bộ của nước khác.

 

Bạn L viết:

Trăm năm trước, Mỹ đã kéo bè kết phái đi cướp của Trung Quốc để ăn sài đến tận ngày nay, giờ chắc sắp hết tiền rồi nên định làm một cú nữa, nhưng Trung Quốc bây giờ không là Trung Quốc của trăm năm trước, vì nhân dân Trung Quốc không còn tin vào viên kẹo độc được bọc bằng vỏ tự do bên ngoài nữa.

 

Bạn T viết:

Xét cho cùng thì cái mà Mỹ lo lắng không phải là Trung Quốc, mà chúng lo vị thế của họ trên toàn cầu bị ảnh hưởng. Dù là châu Phi hay châu Á, hay thổ dân bản địa gốc gì, bất kỳ ở đâu, cũng đều bị Mỹ kỳ thị. Thế nên khi Trung Quốc mạnh lên thì là lúc chúng lo sợ tiềm lực người châu Á cũng lên theo. Chúng cũng sợ Nhật và Hàn Quốc nếu cùng ngộ ra mà quay đầu về cội nguồn gốc Á cùng Trung Quốc đứng dậy, thì chúng thực sự sấp mặt !

 

Mời quý vị theo dõi tiếp đoạn phát biểu của đồng chí Dương Khiết Trì tại cuộc đối thoại Chiến lược cấp cao Trung – Mỹ vừa diễn ra tại Anchorage, Alaxca, Mỹ :

MỸ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TRUNG QUỐC BẰNG SỨC MẠNH VÀ VỊ THẾ_fororder_2

 

Xem ra chúng tôi đã đánh giá các bạn quá cao, vốn nghĩ là các bạn sẽ tuân thủ nghi lễ ngoại giao cơ bản. Tôi nói cho các bạn nhé, bên Mỹ không có tư cách nói rằng:"Chúng tôi nói chuyện với Trung Quốc bằng sức mạnh và vị thế", 20 năm, thậm chí 30 năm trước các bạn cũng không có tư cách nói câu này, bởi người Trung Quốc không chịu chấp nhận lối nói như vậy. Còn nếu nói nhân dân Mỹ bất khuất, nhân dân Mỹ tất nhiên là vĩ đại rồi, mà nhân dân Trung Quốc cũng vĩ đại chứ. Chẳng lẽ chúng tôi đã chịu đau khổ của phương Tây còn ít hay sao? Phải chăng chúng tôi bị ngoại xâm bao vây phong tỏa vẫn chưa đủ lâu hay sao? Chỉ cần chế độ của Trung Quốc đúng đắn, nhân dân Trung Quốc giàu trí tuệ, muốn "bóp cổ" ngăn chặn Trung Quốc thì đừng có hòng, lịch sử đã minh chứng rằng, dùng cái lối “bóp cổ” để chèn ép Trung Quốc thì ắt sẽ thất bại, và tự gây tổn thương cho mình mà thôi. Mỹ nếu muốn tiếp xúc với TQ, thì tiếp xúc trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhau. Hợp tác thì cùng có lợi, đây cũng là nguyện vọng của nhân dân các nước.

 

Thái độ cũng như  những câu trả lời đanh thép trên đây của đồng chí Dương Khiết Trì đã chiếm được sự hoan nghênh của nhiều cư dân mạng.

 

Bạn K viết: Đồng chí Dương Khiết Trì đã nói lên điều mà tất cả các quốc gia đều muốn nói với Hoa Kỳ.

 

Bạn L viết:

Ủng hộ Trung Quốc nhé. Bản chất Mỹ chỉ là nơi ở trọ cho hàng triệu con người nhập cư đến từ những nguồn gốc khác nhau. Những người mang quốc tịch Mỹ chưa chắc đã sẵn sàng chiến đấu cho nước Mỹ, và người Mỹ sẽ không bao giờ có được lòng tự tôn dân tộc cao như người dân gốc châu Á, bởi lý do như trên: Mỹ chỉ là căn nhà trọ cho thuê, và người sống ở Mỹ chỉ là những người đến thuê trọ

 

Bạn H viết:

Hoa Kỳ đã rất lỗi thời với những gì Hoa Kỳ đang và đã thực hiện, thế giới đã thay đổi rất nhiều rồi. Và tất nhiên là Trung Quốc ngày nay đã không còn là Trung Quốc lạc hậu như xưa nữa. Mà là một Trung Quốc của năm 2021 rồi.

 

Bạn C viết:

Ông Dương Khiết Trì nói chí phải, Mỹ chính là kẻ gây chiến khắp thế giới, bày đặt đòi dạy đời nước khác.

 

Các bạn thân mến, tin rằng các câu phát biểu đanh thép dứt khoát của đồng chí Dương Khiết Trì tại cuộc Đối thoại chiến lược cấp cao Trung-Mỹ vừa qua sẽ được ghi vào trang sử của quan hệ Trung-Mỹ. Vậy bạn có bình luận như thế nào nhỉ? Xin chia sẻ vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook nhé.

Sảnh Hoa xin chào và tạm biệt các bạn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập