Hải Vân

Cuộc phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

19-03-2021 12:33:53(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Cuộc phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba_fororder_daisu

Năm 2021 là năm mở đầu cho “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” của Trung Quốc, cũng là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm của ban lãnh đạo khóa mới sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đều hết sức quan trọng đối với hai nước. Trong khi đó, năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Na. Hợp tác Trung - Việt sẽ đón chào cơ hội phát triển như thế nào? Trung Quốc và Việt Nam làm thế nào củng cố tăng cường quan hệ song phương để ứng phó sự chia rẽ của thế lực bên ngoài? Tuổi trẻ làm thế nào kế thừa và phát huy hữu nghị truyền thống Trung - Việt? Phóng viên thường trú Đài chúng tôi tại Hà Nội Phí Thanh Đóa đã phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Phóng viên: Kinh tế - thương mại hai nước Trung - Việt có quan hệ mật thiết, mặc dù chịu sự tác động của dịch Covid-19, nhưng hợp tác kinh tế - thương mại hai nước năm 2020 vẫn giàu thành quả. Năm nay là năm mở đầu cho “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” của Trung Quốc, cũng là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm của ban lãnh đạo khóa mới sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đều hết sức quan trọng đối với hai nước. Theo Đại sứ, hợp tác thiết thực Trung - Việt sẽ đón chào những cơ hội phát triển nào trong quá trình xây dựng bố cục phát triển mới tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau?

Đại sứ Hùng Ba: Năm ngoái, hai nước Trung - Việt đều đạt thành quả chiến lược quan trọng về mặt phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện đầy đủ tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa hai nước, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng, triển khai hợp tác trình độ cao hơn. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương Trung - Việt khắc phục tác động của dịch bệnh thực hiện lội ngược dòng tăng trưởng, đột phá 190 tỷ USD, thể hiện đầy đủ tính bổ sung lẫn nhau cao độ, tính dẻo dai phát triển mạnh mẽ và tiềm năng to lớn của hợp tác kinh tế - thương mại Trung - Việt.

Năm nay là một năm có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với Trung Quốc và Việt Nam, cách đây không lâu, khi điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, năm nay là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và năm mở đầu cho Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, cũng là năm cất bước quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội XIII của Việt Nam, quan hệ Trung - Việt đứng trên khởi điểm lịch sử mới. Chúng ta tin chắc rằng, sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa hai nước sẽ thu được thành tựu mới lớn hơn dưới sự lãnh đạo kiên cường mạnh mẽ của Đảng.

Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới, sẽ đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới lấy tuần hoàn lớn trong nước làm chủ thể, tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau, vì vậy cần thực hiện mở cửa đối ngoại với phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn, tầng nấc sâu hơn, trình độ cao hơn, điều này sẽ mở ra triển vọng rộng rãi hơn cho hai nước Trung - Việt tiếp tục mở rộng sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư. Hai bên có không gian hợp tác rất lớn trong lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp, khoa học công nghệ, v.v., hai bên càng nên tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đặc biệt là kết nối một số thiết kế thượng tầng, chính sách, v.v., thực hiện kết nối trình độ cao hơn, thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư.

Phóng viên: Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị và đối tác quan trọng, là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Nhưng do ảnh hưởng của vấn đề lịch sử và vấn đề trên biển trong những năm qua, nền tảng dân ý hai nước cần được cải thiện, ngoài ra Mỹ và các nước phương Tây không ngừng chia rẽ quan hệ Trung - Việt. Trong bối cảnh này, theo Đại sứ, hai nước Trung - Việt nên làm thế nào để củng cố và tăng cường quan hệ song phương và hợp tác khu vực, tạo điều kiện bên ngoài tốt hơn cho mở đầu “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”?

Đại sứ Hùng Ba: Xét về tổng thể, quan hệ Trung - Việt những năm gần đây nhìn chung duy trì xu thế phát triển lành mạnh và ổn định, nhưng thường xuyên bị quấy nhiễu bởi những vấn đề trên biển. Thực hiện quan hệ Trung - Việt đi vững, đi xa cần phải càng coi trọng củng cố tin cậy lẫn nhau về chính trị, cải thiện nền tảng dân ý.

Điều quan trọng nhất là hai bên cần phải quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nhà lãnh đạo tối cao của hai Đảng, hai nhà nước, trước sau như một duy trì tỉnh táo chính trị, nhận thức đến việc bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bảo vệ sự nghiệp Xã hội Chủ nghĩa trước tình hình hiện nay, là lợi ích chiến lược chung quan trọng nhất của hai bên, hai bên là cộng đồng cùng chung vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược.

Hai bên cần phải kiên quyết bảo vệ đại cục của quan hệ hai Đảng, hai nước, xử lý đúng đắn quan hệ giữa lợi ích toàn cục và lợi ích cục bộ, quản lý và kiểm soát thỏa đáng bất đồng, phòng ngừa nghiêm ngặt thế lực bên ngoài gây chia rẽ, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xâm lấn nền tảng phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ hai nước.

Hai bên cần phải không ngừng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hợp tác điều phối trong công việc quốc tế và khu vực, cùng bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm hạt nhân, bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển, phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương, khiến hợp tác khu vực và song phương trở thành điểm tăng trưởng mới của quan hệ Trung - Việt.

Phóng viên: Trung Quốc và Việt Nam có thổ nhưỡng văn hóa hội nhập và tương thông, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước có truyền thống lâu đời. “Quốc chi giao tại vu dân tương thân”, có nghĩa giao lưu giữa các nước chủ yếu là ở giao lưu nhân dân, trong khi đó “dân tương thân” cần phải bắt đầu từ thế hệ trẻ. Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến đổi khôn lường, theo quan điểm của Đại sứ, thế hệ trẻ nên làm thế nào để kế thừa mối tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt? Làm thế nào truyền đạt tiếng nói Trung Quốc, kể tốt “câu chuyện Trung Quốc” với thế hệ trẻ Việt Nam thông qua ngoại giao?

Năm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hai Đảng đều được thành lập trong trào lưu lịch sử lớn các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên chống ách thống trị thực dân của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc vào những năm đầu thế kỷ trước, hai bên đã kết nên mối tình hữu nghị chiến đấu sâu đậm trong nguyện ước ban đầu và sứ mệnh chung. Mối tình hữu nghị nồng thắm giữa các nhà cách mạng tiền bối hai Đảng và hai nước như Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của mối tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước, là tài sản quý báu của quan hệ Trung - Việt.

Hôm nay chúng ta thúc đẩy quan hệ Trung - Việt phát triển ổn định nhất định phải kiên trì “không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh”. Quan hệ Trung - Việt bất kể đi bao xa đều không thể quên được con đường đã đi qua, duy trì, bảo vệ và phát triển quan hệ Trung - Việt hôm nay cần hấp thu trí tuệ và sức mạnh trong các chặng đường hợp tác phấn đấu của hai Đảng trước đó.

Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, niềm hy vọng của dân tộc. Tiếp nhận và truyền tay chiếc gậy tiếp sức mối tình hữu nghị Trung - Việt là trách nhiệm to lớn và sứ mệnh lịch sử mà thanh niên hai nước cần phải gánh vác. Hai bên cần phải để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu lịch sử hợp tác hữu nghị gần một thế kỷ của hai Đảng, cùng kế thừa mối tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt do nhà lãnh đạo tiền bối hai nước và nhân dân hai nước cùng vun đắp, cùng truyền năng lượng tích cực hữu nghị, để sự nghiệp hữu nghị Trung - Việt đời đời bền vững.

Để bắc nhịp cầu giao lưu thanh niên hai nước, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã mở tài khoản facebook tiếng Việt. Trong một năm qua, đã tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Việt, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu tình hình phát triển, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của Trung Quốc đương đại, cung cấp một cánh cửa tìm hiểu Trung Quốc ngày nay cho người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chúng tôi mong các phương tiện truyền thông Trung - Việt tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác, kể câu chuyện Trung Quốc, câu chuyện Việt Nam và câu chuyện hữu nghị Trung - Việt chân thực nhất, sống động nhất cho người dân nước bạn.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập