Hải Vân

#Bìnhluận: Tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa nhìn từ sự chuyển khóa bình ổn của Việt Nam

17-03-2021 11:31:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận: Từ việc chuyển tiếp bình ổn của chính quyền Việt Nam xem tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa  -----------------------------_fororder_chedo

Ngày 15/3, Quốc hội Việt Nam công bố sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới vào ngày 24/3. Từ Đại hội XIII diễn ra vào đầu năm bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ mới đến sắp bầu ra lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới, công tác bầu các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ mới được thúc đẩy vững chắc.

Cùng là bầu lãnh đạo nhà nước nhiệm kỳ mới, cuộc bầu cử ở Mỹ từng làm phương Tây tự hào đầu năm nay lại xảy ra hỗn loạn đáng kinh ngạc. Do bất mãn kết quả bầu cử Tổng thống, người ủng hộ Tổng thống Đô-nan Trăm xông vào toà nhà Quốc hội, chính phủ Mỹ ứng phó bất lực, khiến nhiều người thương vong. Các hiện tượng rối ren chính trị như Quốc hội bị chiếm đóng, Tổng thống mãn nhiệm dây dưa không muốn trao quyền do “tuyệt đối không thừa nhận thất bại” khiến tính ưu việt của chế độ dân chủ mà Mỹ cổ xúy xem ra thiếu sức thuyết phục. Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Nga Vô-lô-đin chỉ ra mấu chốt của vấn đề, chế độ dân chủ của Mỹ chỉ là “trò chơi do cực ít tinh anh chính trị thao túng”.

Tuy nhiên điều đáng tiếc là không ít chính khách phương Tây không cho rằng như vậy. Dân chủ phương Tây vốn tồn tại thiếu sót của chế độ vẫn bị người ta cố tình áp đặt đến các nước trên thế giới với tình hình thực tế khác nhau. Sự nghèo đói của các nước châu Phi, chiến tranh loạn lạc ở khu vực Trung Đông, nhiều hoặc ít đều tồn tại dấu ấn dị ứng với nền dân chủ phương Tây. Giống như có người ăn cơm, có người ăn mì, chế độ dân chủ bắt nguồn từ đại lục châu Âu chưa chắc thích hợp áp dụng vào tất cả các nước và khu vực. Mỗi nước đều nên và có quyền lựa chọn con đường dân chủ phù hợp với tình hình nước mình, chứ không phải do người khác sắp xếp.

Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hai nước đều đang lựa chọn chế độ chính trị phù hợp với nước mình sau khi nếm thử dân chủ kiểu phương Tây thất bại, thực hiện sự phát triển của quyền lợi chính trị - kinh tế nhân dân, tiến bộ và ổn định của kinh tế - xã hội. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, hai nước Trung - Việt dẫn đầu kiểm soát dịch Covid-19, cũng thể hiện đầy đủ tính ưu việt của chế độ này.

Dĩ nhiên, chế độ hai nước Trung - Việt không phải là hoàn hảo, vẫn tồn tại một số vấn đề, nhưng nhìn từ mức độ hài lòng của nhân dân hai nước đối với đất nước, xu thế phát triển nhìn chung là tốt. Hai nước cũng không ngừng hoàn thiện chế độ thích hợp sự phát triển của nước mình thông qua cải cách. Những người bất kể bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa như thế nào cũng không thể không thừa nhận, đi trên đường phố hai nước Trung - Việt không cần lo lắng bởi trị an xã hội. Những người tấn công chế độ xã hội chủ nghĩa quyết liệt nhất thường sinh sống ở nước ngoài. Bởi vì trải nghiệm chân thực của người dân sinh sống ở hai nước là cuộc sống hạnh phúc chân thực.

 

 

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập