Duy Hoa

Hai Kỳ họp Trung Quốc là cửa sổ để thế giới tìm hiểu nền dân chủ kiểu Trung Quốc

09-03-2021 10:44:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hai Kỳ họp Trung Quốc là cơ hội tốt để tìm hiểu dân chủ Trung Quốc_fororder_两会1

Hai Kỳ họp Trung Quốc một năm một lần đang diễn ra tại Bắc Kinh. Là nền tảng quan trọng thể hiện tập trung và đầy đủ “nền dân chủ kiểu Trung Quốc”, Hai Kỳ họp là nơi hội tụ ý kiến, chất xám của người dân, cùng bàn thảo kế hoạch phát triển lớn, cũng là cửa sổ dành cho thế giới tìm hiểu nền dân chủ kiểu Trung Quốc.

Nền dân chủ Trung Quốc không xa lạ với nhân dân Việt Nam. Giống như Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Trung Quốc là thành viên cơ quan quyền lực tối cao của Trung Quốc, 2.900 Đại biểu Quốc hội khóa 13 được bầu ra từ 1,3 tỷ dân, trong số các Đại biểu Quốc hội có công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số, thành viên các đảng phái dân chủ, chức sắc tôn giáo, v.v., đại diện cho lợi ích của người dân các dân tộc toàn quốc, tham gia thực hiện quyền lực nhà nước tối cao. Nền dân chủ này hiện có lẽ vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thiện, nhưng điểm xuất phát là để nhân dân làm chủ.

Hai Kỳ họp Trung Quốc là cơ hội tốt để tìm hiểu dân chủ Trung Quốc_fororder_时政新闻眼3月5日-4

Lâu nay chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và Việt Nam thường bị các nước phương Tây bóp méo, hiểu lầm, thậm chí bị công kích vì không phù hợp với tiêu chuẩn của phương Tây. Nhưng nền dân chủ kiểu phương Tây không phải là “linh đan diệu dược” điều trị mọi bệnh tật, đối với những nước có “thể chất” khác hẳn, nó có khả năng trở thành thuốc độc, không ít quốc gia vì rập khuôn “nền dân chủ kiểu phương Tây” mà dẫn đến xuất hiện tình trạng “ngã nước” rõ nét, bị “sứt đầu vỡ trán” bởi các hiện tượng hỗn loạn xã hội như phân hóa giàu nghèo, hiệu suất thấp, tham nhũng hoành hành, tranh chấp giữa các tôn giáo, bạo lực chính trị, v.v. Một số nước bị các nước phương Tây cưỡng ép nhập mô hình dân chủ phương Tây, rút cuộc không những không thực hiện được dân chủ, ngược lại còn khiến đất nước rơi vào cảnh bấp bênh, người dân không nơi nương tựa.

Hai Kỳ họp Trung Quốc là cơ hội tốt để tìm hiểu dân chủ Trung Quốc_fororder_两会2

“Trên thế giới không thể tìm được hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau”, cũng không tồn tại mô hình chính trị dân chủ hoàn toàn như nhau. Thực hiện dân chủ nhân dân là sự lựa chọn mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân các dân tộc toàn quốc tìm tòi con đường phát triển chính trị trong thời gian dài kể từ thành lập Đảng. Thực tiễn chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước Trung Quốc mới dùng 70 năm biến nhiều thứ không thể thành có thể, lập nên kỳ tích khó mà tưởng tượng được. Nhất là xóa bỏ hoàn toàn nghèo cùng cực, kiểm soát dịch COVID-19 và trở thành nền kinh tế chủ chốt thực hiện tăng trưởng dương duy nhất trên toàn cầu, những điều này đều thể hiện tính đúng đắn của con đường Trung Quốc.

Sự thật chứng minh, nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc đã thể hiện ý chí của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế của Trung Quốc, nhận được sự ủng hộ của nhân dân, không những có thể tránh được những tệ nạn của nền dân chủ phương Tây, mà còn có thể tập trung nguồn lực làm nên công việc lớn, thúc đẩy hiệu quả chất lượng sống và mức sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, góp phần độc đáo và quan trọng cho sự tiến bộ của văn minh chính trị nhân loại.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập