Mẫn Linh

Mi-an-ma mở phiên xét xử đầu tiên trước thời hạn vụ án liên quan Tổng thống và Cố vấn Nhà nước

17-02-2021 14:39:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mi-an-ma mở phiên xét xử đầu tiên trước thời hạn vụ án liên quan Tổng thống và Cố vấn Nhà nước

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 16/2, theo giờ địa phương, Mi-an-ma đã mở phiên xét xử đầu tiên trước thời hạn vụ án Tổng thống Uyn Min bị tình nghi vi phạm “Luật Quản lý thiên tai Mi-an-ma” và vụ Cố vấn Nhà nước A Ung Xan Xu Ky bị tình nghi vi phạm “Luật Xuất nhập khẩu Mi-an-ma” thay vào ngày 17/2 được thông báo trước đó.

Do dịch COVID-19, phiên tòa lần này diễn ra theo hình thức trực tuyến và không công khai với giới truyền thông.

Được biết, Tổng thống Uyn Min bị cáo buộc vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, đã tiếp hàng hoạt người ủng hộ trong giai đoạn vận động tranh cử trước cuộc tổng tuyển cử theo Điều 25 “Luật Quản lý thiên tai Mi-an-ma”, có thể bị tuyên án không vượt quá 3 năm tù và tiền phạt. Bà A Ung Xan Xu Ky bị khởi tố theo “Luật Xuất nhập Mi-an-ma” do khám xét được điện thoại vô tuyến nhập khẩu trái phép với hình phạt không vượt quá 3 năm tù và tiền phạt.

Mi-an-ma mở phiên xét xử đầu tiên trước thời hạn vụ án liên quan Tổng thống và Cố vấn Nhà nước

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 16/2, theo giờ địa phương, Mi-an-ma đã mở phiên xét xử đầu tiên trước thời hạn vụ án Tổng thống Uyn Min bị tình nghi vi phạm “Luật Quản lý thiên tai Mi-an-ma” và vụ Cố vấn Nhà nước A Ung Xan Xu Ky bị tình nghi vi phạm “Luật Xuất nhập khẩu Mi-an-ma” thay vào ngày 17/2 được thông báo trước đó.

Do dịch COVID-19, phiên tòa lần này diễn ra theo hình thức trực tuyến và không công khai với giới truyền thông.

Được biết, Tổng thống Uyn Min bị cáo buộc vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, đã tiếp hàng hoạt người ủng hộ trong giai đoạn vận động tranh cử trước cuộc tổng tuyển cử theo Điều 25 “Luật Quản lý thiên tai Mi-an-ma”, có thể bị tuyên án không vượt quá 3 năm tù và tiền phạt. Bà A Ung Xan Xu Ky bị khởi tố theo “Luật Xuất nhập Mi-an-ma” do khám xét được điện thoại vô tuyến nhập khẩu trái phép với hình phạt không vượt quá 3 năm tù và tiền phạt.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập