Mẫn Linh

Liên minh Giáo viên Đại học Y-an Gun ra tuyên bố phản đối đảo chính quân sự

03-02-2021 11:35:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/2, Liên minh Giáo viên Đại học Y-an Gun Mi-an-ma ra tuyên bố, cho biết không thể chấp nhận việc quân đội phát động đảo chính và bắt giữ các quan chức chính phủ do người dân bầu ra, đồng thời từ chối triển khai bất cứ hợp tác nào với quân đội. Tuyên bố này còn kêu gọi tất cả mọi người trong đó có tăng lữ, giáo viên và sinh viên đoàn kết, cùng phản đối sự thống trị của chính phủ quân đội để bảo vệ đường lối dân chủ quốc gia.

Nguồn tin khác cho hay, cùng ngày, quân đội Mi-an-ma lần lượt trả tự do cho các nhà lãnh đạo và nghị sĩ tỉnh và bang bị bắt ngày 1/2, nhưng Tổng thống Uyn Min và Cố vấn Nhà nước A-ung Xan Xu Ky tiếp tục bị bắt giữ. Theo ghi nhận của phóng viên tại Y-an Gun ngày 2/2, nhiều ngân hàng vẫn mở cửa bình thường, chưa phát hiện tình trạng tụ tập đông người, chen nhau rút tiền hàng loạt. Cửa khẩu Mu-xê ở vùng biên giới Trung Quốc – Mi-an-ma tạm thời đóng cửa khiến xuất nhập khẩu hàng hóa bị hạn chế.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập