Mẫn Linh

Y-an Gun Mi-an-ma xảy ra nhiều cuộc biểu tình – Trung Quốc cho biết mong các bên Mi-an-ma xử lý thỏa đáng bất đồng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

02-02-2021 10:06:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Rạng sáng 1/2, sau khi Tổng thống Mi-an-ma Uyn Min, Cố vấn Nhà nước A-ung Xan Xu Ky và một số quan chức cấp cao đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ cầm quyền bị quân đội bắt giữ, cùng ngày, tại thành phố Y-an Gun xảy ra nhiều hoạt động biểu tình. Hàng trăm người biểu tình bao gồm tăng lữ và người dân bình thường diễu hành gần Chùa Vàng ở trung tâm thành phố Y-an Gun, họ hô vang khẩu hiệu: “Phản đối mọi hành vi vi phạm Hiến pháp! Xin hãy tôn trọng tiếng nói của nhân dân”. Phóng viên ghi nhận nhiều ô tô cảnh sát và quân đội đỗ gần tháp Xu-lê ở trung tâm thành phố.

图片默认标题_fororder_1

Cùng ngày, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc chú ý đến diễn biến ở Mi-an-ma, đang tiếp tục tìm hiểu tình hình. Trung Quốc là láng giềng hữu nghị của Mi-an-ma, mong các bên Mi-an-ma xử lý thỏa đáng bất đồng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn sự ổn định chính trị và xã hội.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập