Sảnh Hoa

Cuộc chiến bảo vệ“thận của trái đất”mà Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm

02-02-2021 09:38:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 2/2 là Ngày Đất ngập nước thế giới lần thứ 25. Trong những năm gần đây, hai nước Trung - Việt đã triển khai nhiều hoạt động, bảo vệ và tận dụng hữu hiệu nguồn đất ngập nước. Trước thềm Ngày Đất ngập nước thế giới năm nay, Chính phủ Việt Nam đề xướng người dân đích thân trải nghiệm tính đa dạng sinh học của đất ngập nước, nâng cao ý thức bảo vệ đất ngập nước. Trong khi đó, kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, từ lời nhắn nhủ với Đại biểu Quốc hội đến mối quan tâm khảo sát thực địa; từ Tây Khê ở Hàng Châu đến Thập Bát Liên Vu ở tỉnh An Huy, đến Điền Trì ở tỉnh Vân Nam---“Hòn ngọc trên cao nguyên”, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh: Nhất định phải bảo vệ tốt đất ngập nước.

Cuộc chiến bảo vệ “thận của trái đất” mà Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm_fororder_1

Khiến đất ngập nước trở thành không gian xanh quần chúng nhân dân cùng hưởng

Cuộc chiến bảo vệ “thận của trái đất” mà Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm_fororder_2

Ngày Đất ngập nước năm nay mang chủ đề “Đất ngập nước và nước”, nêu bật quan hệ “cùng chung sinh mệnh, dựa vào lẫn nhau” như nước và đất ngập nước. Tháng 3 năm 2020, khi khảo sát tại công viên đất ngập nước Tây Khê ở Hàng Châu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc đến: Nước là linh hồn của đất ngập nước, phải dốc sức bảo vệ sinh thái đất ngập nước và môi trường nước. Chủ tịch Tập Cận Bình nói, đất ngập nước là thận của trái đất. Cái đẹp sinh thái thiên nhiên là cái đẹp thật sự và quan trọng nhất của đất ngập nước Tây Khê, phát triển du lịch không được trả giá bằng hy sinh môi trường, phải khiến công viên đất ngập nước trở thành không gian xanh quần chúng nhân dân cùng hưởng.

Khiến đất ngập nước trở thành tấm danh thiếp tốt nhất của thành phố

Cuộc chiến bảo vệ “thận của trái đất” mà Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm_fororder_3

Tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm công viên đất ngập nước sinh thái Thập Bát Liên Vu ở huyện Phì Đông, tỉnh An Huy, tìm hiểu tình hình nước sông Sào Hồ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, sau khi xảy ra lũ lụt, cần phải đề phòng hiện tượng người dân vào trong khu trữ nước sau khi lũ rút. Cần phải thực hiện chung sống hài hoà giữa con người và thiên nhiên, tức không được tranh đoạt không gian phát triển với thiên nhiên, phải xây dựng Sào Hồ trở thành tấm danh thiếp tốt nhất của thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

 

Khiến “Hòn ngọc trên cao nguyên” khôi phục diện mạo như xưa

Tháng 1 năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm công viên đất ngập nước sinh thái bán đảo Tinh Hải trên hồ Điền Trì ở thành phố Côn Minh. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặc biệt nêu rõ, làm tổn hại môi trường sinh thái rất dễ dàng, nhưng muốn khôi phục thì rất khó, hồ Điền Trì chính là một ví dụ điển hình, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư lượng lớn nguồn nhân lực, của cải vật chất, nhưng hiệu quả không được lý tưởng; hồ Điền Trì vốn là một hòn ngọc của tỉnh Vân Nam, hiện đã trở thành một vết thương của thành phố Côn Minh nói riêng, cũng như cả tỉnh Vân Nam nói chung, tổn thất quá lớn.

Cuộc chiến bảo vệ “thận của trái đất” mà Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm_fororder_5

Điên Trì là hồ mẹ của thành phố Côn Minh, được mệnh danh là “Hòn ngọc trên cao nguyên”. Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, vì có nhiều nước ô nhiễm trực tiếp thải ra, đã phá hoại hệ thống sinh thái, chất lượng nước của hồ Điền Trì một dạo bị ảnh hưởng xấu đến thấp hơn tiêu chuẩn cấp V, trở thành một trong những hồ nước bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất của Trung Quốc.

Cuộc chiến bảo vệ “thận của trái đất” mà Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm_fororder_4

Trong những năm gần đây, thành phố Côn Minh đã dấy lên “Cuộc chiến bảo vệ Hòn ngọc trên cao nguyên”, lưu vực hồ Điền Trì đã thực thi “cơ chế trách nhiệm Trưởng sông”. Qua những nỗ lực không ngừng, hiện nay, 36 dòng sông ra vào hồ Điền Trì cũng như nguồn ô nhiễm công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt xung quanh đã cơ bản thực hiện chặn dòng ô nhiễm, môi trường sinh thái và chất lượng nước được cải thiện rõ rệt. Năm 2016, chất lượng nước của toàn bộ hồ Điền Trì đã nâng cao đến cấp V, bỏ mũ “cấp V kém” trong hơn 20 năm; Năm 2018, nâng cao đến cấp IV, đón chào mức tốt nhập trong gần 30 năm qua, được duy trì đến nay.

Điền Trì - “Hòn ngọc trên cao nguyên” nay đang dần khôi phục tình trạng như xưa. Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định hiệu quả quản lý hồ Điền Trì, nhấn mạnh phải tiếp tục duy trì, đưa non xanh nước biếc thành rừng vàng biển bạc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập