Sảnh Hoa

Ấn tượng của Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đối với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

28-01-2021 09:44:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mới đây, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Tô-mát Bách. Là Nhà lãnh đạo tối cao nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm sâu sắc việc đăng cai tổ chức và tình hình trù bị Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh, từng nhiều lần gặp gỡ với Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Tô-mát Bách tại nhiều trường hợp, để trao đổi tình hình trù bị Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh. Ông Tô-mát Bách từng nói, “Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi tin chắc rằng, Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh chắc chắn sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp”. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu về những ấn tượng của người phụ trách Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đối với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ấn tượng của Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đối với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_1

Ngày 19/11/2013, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Tô-mát Bách vừa nhậm chức lần đầu tiên đến thăm Trung Quốc, ông nói, “Lấy Trung Quốc làm một trong những điểm đến thăm sớm nhất sau khi nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích, là vì Trung Quốc đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển phong trào Ô-lim-pích quốc tế”. Hôm đó chỉ cách 16 ngày so với hôm Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu phối hợp xin đăng cai tổ chức Ô-lim-pích mùa đông năm 2022. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Tô-mát Bách tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. Từ đó đã bắt đầu cho những “cuộc tiếp xúc thân mật” giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Tô-mát Bách.

Ấn tượng của Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đối với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_2

Ngày 31/7/2015, Bắc Kinh đã giành quyền đăng cai tổ chức Ô-lim-pích mùa đông năm 2022, khi cả nước ăn mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình không quên gửi thư tới ông Tô-mát Bách, cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, đồng thời kiên định cho biết, “Trung Quốc sẽ thực hiện toàn bộ cam kết”.

Sau khi thành công đăng cai tổ chức, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn hết sức quan tâm đối với Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình từng có vài cuộc gặp với ông Tôm-mát Bách vào các năm 2015, 2017 và 2019, cam kết với Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế “Trung Quốc sẽ tổ chức một kỳ Ô-lim-pích mùa đông tuyệt vời, phi thường và xuất sắc cho cả thế giới”. Sự chất phác, chân thành và tự tin ngoại giao của Chủ tịch Tập Cận Bình đã khiến Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế cảm động, để lại ấn tượng sâu sắc cho ông Tô-mát Bách.

Ấn tượng của Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đối với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_3

Năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, ông Tô-mát Bách đã nhắc đến nhiều trường hợp khiến ông “vẫn cảm thấy xúc động”. “Tuy Hiến chương Ô-lim-pích có quy định trao giải nghiêm ngặt, chỉ có vận động viên giành giải nhất Ô-lim-pích mới có thể được trao huy chương vàng, nhưng đối với việc thúc đẩy phong trào Ô-lim-pích mà nói, Chủ tịch Tập Cận Bình xứng đáng là người giành giải nhất”. “Chủ tịch Tập Cận Bình thật sự là nhà quán quân”. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Tô-mát Bách đã nhấn mạnh về điều này.

Ấn tượng của Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đối với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_4

Khi nhớ lại những cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Tô-mát Bách phấn khởi nói: “Rất nhiều câu nói của Chủ tịch Tập Cận Bình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là cách nhìn rõ nét của Chủ tịch Tập Cận Bình về vai trò của thể thao trong phát triển xã hội. Chủ tịch Tập Cận Bình nói, ‘Thể thao không chỉ là môn thể thao, mà còn đóng góp giáo dục tốt hơn’. Đây là nhận xét hết sức rõ ràng và sâu sắc của một Nhà lãnh đạo quốc gia, khiến tôi cảm thấy rất phấn khởi”. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là, Chủ tịch Tập Cận Bình là một Nhà lãnh đạo thống nhất giữa nhận thức và hành động, Chủ tịch không chỉ có mục tiêu, mà còn ấn định chiến lược thực hiện mục tiêu, xác định đường lối rõ ràng. Hơn nữa, mục tiêu không chỉ hạn chế vào bản thân thể thao, mà còn bao gồm sự phát triển của kinh tế, xã hội và văn hoá”. “Điều tôi muốn nói là, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi tin chắc rằng, Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp”.

Dù sớm đã biết Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt yêu thích các môn thể thao, nhưng ông Tô-mát Bách thẳng thắn nói rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình có kiến thức sâu rộng về các môn thể thao, khiến ông rất kinh ngạc. “Chủ tịch hiểu rất sâu về bối cảnh lịch sử liên quan. Chúng ta có thể thấy, Chủ tịch Tập Cận Bình thật sự là một người hâm mộ thể thao chuyên sâu, đặc biệt yêu thích thể thao. Là một Nhà lãnh đạo tổ chức thể thao, tôi cảm thấy đặc biệt vui mừng và tự hào”.

“Bạn bè không có xa gần, cách nhau vạn dặm đều là láng giềng gần”, Chủ tịch Tập Cận Bình đã rút ngắn khoảng cách quan hệ giữa Trung Quốc với cả thế giới bằng thể thao.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập