Mẫn Linh

Kể chuyện Tập Cận Bình: Tổng Bí thư Tập Cận Bình gần gũi với nhân dân

22-01-2021 10:07:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Dân khả cận, bất khả hạ; dân duy bang bổn, bổn cố bang ninh”. Nghĩa là nhân dân có thể gần gũi nhưng không thể coi nhẹ. Nhân dân là gốc rễ của quốc gia, gốc rễ vững vàng thì đất nước mới an ninh. Một quốc gia trân trọng nhân dân chắc chắn sẽ thịnh vượng, phát triển. Trong các chuyến điều tra, nghiên cứu ở cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đều gương mẫu về cán bộ lãnh đạo làm thế nào để gần gũi với nhân dân, yêu nhân dân, lo cho nhân dân từ những việc nhỏ, chi tiết. Bất kể là quan tâm quần chúng nhân dân khó khăn, hay gửi gắm kỳ vọng vào thanh niên sinh viên, các chi tiết sống động đã thể hiện tình cảm dành cho nhân dân của Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hình ảnh gần gũi với nhân dân của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình trong các chuyến khảo sát, điều tra, nghiên cứu ở cơ sở.

Kể chuyện Tập Cận Bình: Tổng Bí thư Tập Cận Bình gần gũi với nhân dân_fororder_2

Người day dứt nhất là quần chúng nhân dân khó khăn

Nhìn vào mỗi chuyến khảo sát, điều tra, nghiên cứu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, chúng ta không khó phát hiện, tới thăm các gia đình quần chúng nhân dân khó khăn là “lựa chọn tất yếu” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Sau Đại hội Đảng lần thứ XVIII, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tới rất nhiều thôn nghèo khó trên cả nước điều tra, nghiên cứu. Tại nhà bà con quần chúng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng chia sẻ một cách chân thành: “Tết đến, thực sự đối tượng có thể tới thăm cũng không nhiều, nhưng luôn mong tới thăm những đối tượng mang tính tiêu biểu”. “Đối tượng mang tính tiêu biểu” mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề cập chính là các gia đình nghèo khó.

Chuyện trò với quần chúng nhân dân nghèo khó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn khiêm tốn nhã nhặn.

Kể chuyện Tập Cận Bình: Tổng Bí thư Tập Cận Bình gần gũi với nhân dân_fororder_5

“Anh Bạch này, anh năm nay bao nhiêu tuổi”?

“66 tuổi”.

“Anh cầm tinh con gì”?

“Cầm tinh con ngưạ”.

“Vậy, anh nhỏ hơn tôi một tuổi”.

Chiều 11/5/2020, tại thôn mới Phường Thành, thị trấn Tây Bình, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình ngồi trên mép giường lò của bà con Bách Cao Sơn, nói chuyện nhà, vừa mở miệng đã khiến mọi người thấy gần gũi gấp bội.

“Sau khi di dời tái định cư, gia đình chủ yếu làm nghề gì”? “Thu nhập thế nào”? Tổng Bí thư Tập Cận Bình hỏi rất chi tiết.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình thích nói chuyện nhà với người dân nghèo khó, lời nói dân dã, chất phác, cũng đều là lời nói thật chân thành nhất. Khi nói về việc Chi bộ Đảng trong thôn cần phát huy vai trò đầu tàu, Tổng Bí thư nói “tàu hỏa muốn chạy nhanh đều phải dựa vào sự lôi kéo của đầu tàu”. Nói về công tác xóa đói giảm nghèo ở cơ sở, Tổng Bí thư nói “có quyết tâm, có mục tiêu, có biện pháp, mấu chốt là ở việc thực hiện”. Câu nào cũng dân dã, sát với thực tế.

Kể chuyện Tập Cận Bình: Tổng Bí thư Tập Cận Bình gần gũi với nhân dân_fororder_6

Tương tác thân mật với người dân

“Chào Tổng Bí thư”! Tối 22/4/2020, phố đi bộ Đại Đường Bất Dạ Thành ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây hết sức náo nhiệt, du khách dọc đường ngạc nhiên phát hiện sự có mặt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, không kìm nén được đã hoan hô nhiệt liệt.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình bước vào Nhà hàng Tây An, một nhà hàng lâu năm, thực khách và nhân viên phục vụ đồng loạt vây quanh. Canh thịt cừu hầm bánh, gà Hồ lô, bánh kẹp thịt.... Tổng Bí thư cười và nói: “Các món này đều mang đậm hương vị quê hương”.

Từ Vân Nam đến Sơn Tây, từ trường Đại học Hồ Nam đến khu phố cổ rộn ràng ở khu vực Triều Sán, tỉnh Quảng Đông.... Trong các chuyến khảo sát, điều tra, nghiên cứu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần không hẹn mà gặp, tương tác thân mật với người dân.

Kể chuyện Tập Cận Bình: Tổng Bí thư Tập Cận Bình gần gũi với nhân dân_fororder_1

Thích tiếp xúc với giới trẻ

Ngoài quần chúng nhân dân khó khăn, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng đặc biệt thích giao lưu với thanh niên, sinh viên. Năm 2014, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có các chuyến khảo sát tới Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Ma Cao; năm 2016, khảo sát Đại học Khoa học-kỹ thuật Trung Quốc; năm 2017, khảo sát Đại học Chính pháp Trung Quốc; năm 2018, Đại học Bắc Kinh, Đại học Ký Nam; năm 2019, Đại học Nội Mông Cổ....Trong khuôn viên nhà trường, Tổng Bí thư là một người bác hoà nhã dễ gần, là “tri kỷ” của các bạn trẻ. Chuyện trò về giáo dục, sáng tạo, lý tưởng, Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm các bạn thanh niên sinh viên.

Trong chuyến khảo sát Đại học Sư phạm Bắc Kinh, giáo viên Lưu Dật đến từ thành phố Tôn Nghĩa hỏi: “Thưa Tổng Bí thư, cháu gọi ông là ‘bác Tập’ được không ạ?” Tổng Bí thư Tập Cận Bình trả lời một cách dí dỏm, “Yes”, cách trả lời như vậy khiến mọi người tại hiện trường đều cười phá lên. Khi rời trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, hình ảnh dễ gần của Tổng Bí thư để lại ấn tượng sâu sắc cho các bạn sinh viên đến tiễn, “bắt tay không phải chỉ làm ra vẻ, mà là bắt tay với từng người một, Tổng Bí thư có lòng bàn tay rất mềm”.

Kể chuyện Tập Cận Bình: Tổng Bí thư Tập Cận Bình gần gũi với nhân dân_fororder_7

Đài ABC, Hãng tin AP, tờ “Thời báo Lốt-an-giơ-lét”, tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn”...đều từng đánh giá tích cực thái độ gần gũi với nhân dân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tờ “Thời báo Niu Oóc” đăng bài bình luận viết, từ khi lên nắm quyền, Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn được bên ngoài biết đến bởi phong cách chất phác “gần gũi với nhân dân”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập