Vũ Minh

Nhật ký Tân Cương của tôi: Trải nghiệm tại cơ sở sản xuất tơ lụa Atala của Oliver

22-01-2021 15:17:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hòa Điền nằm trên con đường tơ lụa không những là nơi lưu thông tơ lụa, mà cũng là nơi sản xuất tơ lụa. Huyện Lạc Phố được tôn vinh là “Quê hương của Atala”, loại tơ lụa sử dụng tơ tằm chất lượng cao, chất nhuộm thực vật thiên nhiên, công nghệ xoắn sợi tơ dọc và nhuộm đồng thời, hình vẽ hoa văn đa dạng, là chất lụa mà phái đẹp dân tộc Duy Ngô Nhĩ đặc biệt yêu chuộng. Oliver đến thăm cơ sở sản xuất, trải nghiệm tay nghề thủ công của toàn bộ quy trình từ kéo tơ đến dệt sợi, từ thiết kế đến nhuộm vải, từ ghép hình đến dệt vải.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập