Hải Vân

#KểchuyệnTậpCậnBình: Bức tranh “Tam nông” trong lòng nhà lãnh đạo hai nước Trung-Việt

07-01-2021 11:52:56(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nông nghiệp là bộ ngành kinh tế lớn nhất của Việt Nam hiện nay, những năm qua, Đảng và Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng phát triển “Tam nông”, các chính sách hỗ trợ tài chính phát triển “Tam nông” ở Việt Nam đã thu được thành tựu đáng kể, việc xây dựng nông nghiệp và nông thôn được phát triển đầy đủ, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, gạo, cà phê, trà, hạt điều, cao su, v.v., xuất khẩu sang Trung Quốc và thế giới đều có sự tăng trưởng, thu nhập nông dân được nâng cao vững chắc.

#KểchuyệnTậpCậnBình: Bức tranh “Tam nông” trong lòng nhà lãnh đạo hai nước Trung-Việt_fororder_nong1

Nông nghiệp, nông thôn, nông dân, luôn canh cánh trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Vì vậy, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặt chân lên các thôn làng lớn nhỏ ở khắp mọi miền Trung Quốc. “Nông nghiệp mạnh hay không, nông thôn đẹp hay không, nông dân giàu hay không, quyết định trình độ của xã hội khá giả toàn diện và chất lượng của hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình hết sức coi trọng vấn đề “Tam nông”, nhấn mạnh “Bất kỳ lúc nào đều không thể coi nhẹ nông nghiệp, bỏ quên nông dân, phớt lờ nông thôn”.

#KểchuyệnTậpCậnBình: Bức tranh “Tam nông” trong lòng nhà lãnh đạo hai nước Trung-Việt_fororder_nong2

Nông nghiệp mạnh: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại hóa

Nhà lãnh đạo hai nước Trung - Việt đều nhấn mạnh phát triển nông nghiệp hiện đại hóa. Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam cần phải ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Năm 2015, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, “tích cực phát triển nông nghiệp hiệu quả cao, thúc đẩy nông nghiệp kinh doanh có hiệu quả, nông nghiệp trở thành ngành nghề có triển vọng”. Về phương hướng phát triển của nông nghiệp Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ: “Lối thoát của nông nghiệp là ở hiện đại hóa, then chốt của hiện đại hóa nông nghiệp là ở tiến bộ công nghệ. Cần phải chắp cánh công nghệ cho nông nghiệp”.

Nông thôn tươi đẹp: giữ lại non xanh nước biếc, ghi nhớ nỗi nhớ quê hương

Cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội được đẩy nhanh, một số vấn đề trong phát triển nông thôn hai nước Trung - Việt đều dần thể hiện rõ - môi trường thiên nhiên bị phá hoại, môi trường sống bụi bẩn, ngổn ngang, yếu kém nghiêm trọng, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền lớn, v.v..

Năm 2017, khi đến thăm, làm việc tại nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải giữ gìn, bảo vệ cho được môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên.

“Nông thôn tuyệt đối không thể trở thành nông thôn hoang sơ, nông thôn chỉ còn lại người già và trẻ em, quê hương trong ký ức”. Năm 2013, khi khảo sát tại Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã bày tỏ kỳ vọng của mình đối với sự phát triển của nông thôn. Kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình mỗi lần đi khảo sát nông thôn, đều đặc biệt quan tâm tình hình phát triển sinh thái của địa phương. Tại thôn Động Sơn, thị trấn Trường Cảng thành phố Ngạc Châu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình căn dặn mọi người: “Xây dựng nông thôn tươi đẹp, là phải tạo phúc lợi cho bà con, đừng tốn kém vào việc không cần thiết, đặc biệt là phải bảo tồn tốt làng mạc cổ”; tại thôn Cổ Sinh của thị trấn Vịnh Kiều bên bờ Nhĩ Hải, tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh “việc xây dựng nông thôn mới nhất định phải đi con đường phù hợp thực tế, thể hiện đầy đủ đặc điểm của nông thôn, chú ý hương vị quê hương, giữ lại bộ mặt nông thôn, giữ lại non xanh nước biếc, ghi nhớ nỗi nhớ quê hương”; tại thôn Hoa Mậu, thành phố Tôn Nghĩa, tỉnh Quý Châu, thấy cảnh trăm hoa đua nở, nhà cửa sạch sẽ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình xúc động nói: “Thảo nào mọi người đều đến đây, ở đây tìm được nỗi nhớ quê hương”...

#KểchuyệnTậpCậnBình: Bức tranh “Tam nông” trong lòng nhà lãnh đạo hai nước Trung-Việt

#KểchuyệnTậpCậnBình: Bức tranh “Tam nông” trong lòng nhà lãnh đạo hai nước Trung-Việt_fororder_nong4

Nông dân giàu có: Quần chúng nhân dân phấn đấu sống cuộc sống tươi đẹp là việc diễn ra muôn thủa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn Khẳng định nông dân là lực lượng vô cùng quan trọng, “nông dân là đội quân chủ lực, thời gian tới nông dân vẫn đóng vai trò xung kích trên mặt trận phát triển nông nghiệp, trong hội nhập quốc tế”.

Trung Quốc cũng có câu tục ngữ: “Khá giả hay không, mấu chốt là ở bà con”. Kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, từ đồi cao Hoàng thổ đến rừng biển sâu, từ cao nguyên xứ tuyết đến bãi đồng cỏ chăn nuôi, từ khu vực biên giới Tây Bắc đến cao nguyên Vân Quý, trong thời gian khảo sát và điều tra nghiên cứu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều đến thăm nhà bà con, trò chuyện với bà con, hỏi han thu nhập, quan tâm cuộc sống của bà con.

#KểchuyệnTậpCậnBình: Bức tranh “Tam nông” trong lòng nhà lãnh đạo hai nước Trung-Việt_fororder_nong5

  Làm thế nào giúp nông dân thoát nghèo làm giàu luôn là việc canh cánh trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Dưới sự chỉ huy và bố trí của Tổng Bí thư, qua phấn đấu liên tục 8 năm, gần 100 triệu dân nghèo khó ở nông thôn Trung Quốc đã thực hiện thoát nghèo dưới tiêu chuẩn hiện hành; thông qua nhiều kênh để xây dựng cơ chế lâu dài hiệu quả giúp nông dân tăng thu nhập, để kết cấu thu nhập của nông dân càng đa dạng hơn, có đảm bảo hơn, v.v., chiếc bát trong tay 1,4 tỷ dân Trung Quốc bưng vững hơn, bức tranh “Tam nông” càng thêm tươi sáng.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập