Duy Hoa

“Vừa là đồng chí vừa là anh em” nói lên tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa lãnh tụ và nhân dân Trung Quốc – Việt Nam

26-12-2020 14:46:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“Vừa là đồng chí vừa là anh em” nói lên tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa lãnh tụ và nhân dân Trung Quốc – Việt Nam_fororder_习1226-6

Ngày 26/12 là ngày sinh của đồng chí Mao Trạch Đông, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng tình hữu nghị sâu đậm giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam, câu thơ “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em” của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng được truyền tụng một thời.

“Vừa là đồng chí vừa là anh em” nói lên tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa lãnh tụ và nhân dân Trung Quốc – Việt Nam_fororder_习1226-1

Đến nay, Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao đã tròn 70 năm, “Vừa là đồng chí vừa là anh em” - câu thơ để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử giao lưu Trung Quốc - Việt Nam này xuất hiện nhiều lần trong những bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, tình hữu nghị truyền thống “Vừa là đồng chí vừa là anh em” do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân vun đắp ngày càng bền vững, là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần phải được quý trọng và dày công bảo vệ.

“Vừa là đồng chí vừa là anh em” nói lên tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa lãnh tụ và nhân dân Trung Quốc – Việt Nam_fororder_习1226-2

Trong chuyến thăm Trung Quốc vào năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác là dòng chính trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Tình hữu nghị “Vừa là đồng chí vừa là anh em” giữa Việt Nam và Trung Quốc là do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước vun đắp, chúng ta có trách nhiệm kế thừa.

“Vừa là đồng chí vừa là anh em” nói lên tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa lãnh tụ và nhân dân Trung Quốc – Việt Nam_fororder_习1226-3

Năm 2017, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cảm khái rằng: Hôm nay, tôi cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi lại đường Xoài, cùng ngắm lại nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại tình hữu nghị truyền thống sâu đậm do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc và Việt Nam vun đắp. Họ suốt ngày đêm lao vào công việc, một lòng một dạ vì nhân dân, cống hiến và tình hữu nghị giữa họ vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, họ xứng đáng là tấm gương của chúng ta. Thấy bậc hiền tài, suy nghĩ cách để mình cũng như họ, chúng ta cần phải học tập theo Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa tốt, phát triển tốt tình hữu nghị Trung-Việt, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Phàm làm những việc tốt cho nhân dân, thì chắc chắc sẽ để lại giai thoại trong lịch sử.

“Vừa là đồng chí vừa là anh em” nói lên tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa lãnh tụ và nhân dân Trung Quốc – Việt Nam_fororder_习1226-5

“Vừa là đồng chí vừa là anh em” nói lên tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa lãnh tụ và nhân dân Trung Quốc – Việt Nam_fororder_习1226-4

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập