Mẫn Linh

Phố Trung Quốc ở Băng Cốc phục hồi dần – các thương gia mong sớm đón du khách nước ngoài

22-12-2020 14:39:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phố Trung Quốc ở Băng Cốc phục hồi dần – các thương gia mong sớm đón du khách nước ngoài

Phố Yaowarat ở Băng Cốc, Thái Lan là Phố Trung Quốc lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tác động bởi dịch COVID-19, nhiều cửa hàng trên phố Yaowarat từng một dạo đóng cửa, không còn cảnh tượng sầm uất như trước đây. Cùng với tình hình dịch bệnh ở Thái Lan dịu lại và chính phủ bắt tay vực dậy ngành du lịch, phố Yaowarat lại dần náo nhiệt trở lại. Tuy nhiên, do du khách nước ngoài vẫn không thể nhập cảnh Thái Lan, là một trong những điểm đến nổi tiếng ở Băng Cốc, phố Yaowarat vẫn thiếu sự huyên náo trước đây, rất nhiều thương gia mong dịch bệnh sớm kết thúc, khách thập phương ra vào cửa hàng tấp nập.

Phố Trung Quốc ở Băng Cốc phục hồi dần – các thương gia mong sớm đón du khách nước ngoài

Chùa Oát Mang-côn (Wat Mangkon), chùa Phật giáo mang phong cách Trung Quốc là nơi mà du khách nhất định phải đến khi tới thăm Phố Trung Quốc ở Băng Cốc. Ông Xu-pha-côn (Suphakorn) kinh doanh một nhà hàng mỳ vằn thắn ở phố này. Ông nói với phóng viên rằng, doanh thu của nhà hàng đã giảm 60-70%. Ông cũng đang không ngừng điều chỉnh, tận khả năng tiết kiệm chi   tiêu để giảm giá thành, ngoài ra còn tăng cường dịch vụ “ship”, khai thác thêm khách hàng tập thể.

Phố Trung Quốc ở Băng Cốc phục hồi dần – các thương gia mong sớm đón du khách nước ngoài

Các cửa hàng trong một ngõ gần chùa Oát Mang-côn chủ yếu bán nguyên liệu làm món ăn Trung Quốc truyền thống là chính, những người đam mê ẩm thực Trung Quốc hay đến đây mua sắm. Một chủ cửa hàng bán chè hạnh nhân cho biết, trước khi xảy ra dịch COVID-19, nguồn khách chủ yếu là khách châu Á, sau khi xảy ra dịch bệnh, lượng tiêu thụ giảm mạnh, thu nhập lao dốc, may là Chính phủ Thái Lan đã ra tay viện trợ người dân. Ông nói: “Chính phủ đã nghĩ nhiều cách để khuyến khích người dân trong nước tiêu dùng, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ làm ăn, rất có hiệu quả. Chúng tôi rất thông cảm cách làm của chính phủ, không vội vã mở cửa biên giới tiếp đón du khách nước ngoài. Mong sớm nghiên cứu và phát triển thành công vắc-xin, dịch bệnh sớm qua đi”.

Phố Trung Quốc ở Băng Cốc phục hồi dần – các thương gia mong sớm đón du khách nước ngoài

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như thương lái bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch bệnh khắc phục khó khăn, Chính phủ Thái Lan đưa ra chương trình hỗ trợ “Một người một nửa”. Sau khi bên bán gia nhập chương trình thông qua đăng ký trực tuyến, khách hàng quét mã thanh toán, chỉ cần chi trả một nửa giá niêm yết, nửa còn lại do chính phủ trợ cấp. Trước sạp hạt dẻ xào đường hút khách, chủ sạp Tê-ra-chai (Theerachai) nói với phóng viên rằng, hạt dẻ xào đường vốn bán 280 Bạt /kg, thông qua phần mềm “Một người một nửa” trong điện thoại di động, khách hàng có thể mua được một ki-lô-gam với giá chỉ bằng một nửa, tức 140 Bạt, tương đương khoảng 30 Nhân dân tệ.

Phố Trung Quốc ở Băng Cốc phục hồi dần – các thương gia mong sớm đón du khách nước ngoài

Đến Phố Trung Quốc Băng Cốc thưởng thức món ăn ngon là một trong những hành trình quan trọng của du khách nước ngoài, nơi đây ngoài các món ăn vỉa hè đủ loại ra, còn có rất nhiều nhà hàng lâu năm và nhà hàng nổi tiếng trên mạng In-tơ-nét mà du khách hết sức sùng bái, từng cháy chỗ trong giờ dùng cơm. Nay, khi màn đêm buông xuống, nhiều nhà hàng vẫn còn nhiều bàn trống. Giám đốc một nhà hàng hải sản nằm ở góc phố Na-tha-rịt (Nattarit) cho biết:

“Trước khi có dịch, nhà hàng rất đông khách và đều là du khách nước ngoài, đặc biệt có nhiều du khách Trung Quốc. Sau khi xảy ra dịch bệnh, nhà hàng tạm ngừng kinh doanh, sau khi mở cửa trở lại cũng chỉ có thực khách địa phương. Nhà hàng trước đây có hơn 50 nhân viên phục vụ, hiện chỉ còn hơn chục người. Du khách Trung Quốc thích nhất là tôm nướng, cua curry, canh tom yum, trung bình một người chi 300-500 Bạt là có thể ăn ngon và ăn no. Chúng tôi rất nhớ du khách Trung Quốc, đang chờ các bạn đến Thái Lan ăn hải sản!

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập