Mẫn Linh

Tuyến đường cao tốc đầu tiên của Lào chính thức thông xe

21-12-2020 15:06:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tuyến đường cao tốc đầu tiên của Lào chính thức thông xe

Theo tin Đài chúng tôi: Tuyến đường cao tốc từ Thủ đô Viêng Chăn, Lào đến cửa khẩu biên giới Mô Ham, Trung Quốc/Bò Tèn, Lào đoạn Viêng Chăn – Vang Viêng do Trung Quốc và Lào cùng đầu tư xây dựng thông xe trước thời hạn, kết thúc lịch sử Lào không có đường cao tốc, lễ thông xe diễn ra cùng lúc theo hình thức trực tuyến tại Viêng Chăn, Lào và thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ thông xe, Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải Lào Bun-năng Vô-ra-chịt cho biết, dự án xây dựng đường cao tốc Viêng Chăn – Vang Viêng có ý nghĩa lịch sử, sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Tuyến đường cao tốc đầu tiên của Lào chính thức thông xe

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Xổn-xây Xi-phan-đôn cho biết, Lào luôn ủng hộ việc kết nối chiến lược phát triển nước mình với sáng kiến "Một vành đai, một con đường", thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Lào không ngừng đâm hoa kết trái.

Đường cao tốc Viêng Chăn – Vang Viêng, đoạn đường cao tốc thông xe đầu tiên ở Lào có tổng chiều dài 111km, sau khi thông xe, chạy xe từ Viêng Chăn đến Vang Viêng từ 3 tiếng rưỡi đồng hồ rút ngắn còn 1 tiếng.

Tuyến đường cao tốc đầu tiên của Lào chính thức thông xe

Đường cao tốc từ Thủ đô Viêng Chăn, Lào đến cửa khẩu biên giới Mô Ham, Trung Quốc/Bò Tèn, Lào là dự án mang tính biểu tượng đi trước đón đầu thực hiện sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Sau khi khánh thành toàn tuyến, từ Viêng Chăn đến cửa khẩu Mô Ham/Bò Tèn sẽ từ 20 tiếng đồng hồ hiện nay rút ngắn còn 5 tiếng.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập