Kiều Quân

ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là ngẫu nhiên hay tất nhiên?

13-11-2020 13:27:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là ngẫu nhiên hay tất nhiên?

Ngày 12/11, Hội nghị cấp cao Trung Quốc – ASEAN (10+1) lần thứ 23 do Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN tổ chức qua hình thức trực tuyến. Dưới sự chủ đạo của ASEAN, các bên tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện kinh tế khu vực (RCEP) tích cực thúc đẩy đàm phán trong các lĩnh vực. Nhà lãnh đạo Trung Quốc tham dự hội nghị cho biết, ba quý đầu năm nay, kim ngạch thương mại Trung Quốc – ASEAN lội ngược dòng tăng trưởng, đạt 481,81 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ, ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc mang tính lịch sử. ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc không phải ngẫu nhiễn, mà là điều tất nhiên, có liên quan chặt chẽ với sự nỗ lực chung của hai bên.

Trung Quốc – ASEAN kiên trì láng giềng hữu nghị, đi con đường phát triển đoàn kết. Bất cứ đối mặt với hai cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, hay các thiên tai lớn như sóng thần ... hai bên đều có thể cùng khắc phục khó khăn. Đối mặt với dịch Covid-19 bùng phát bất ngờ, Trung Quốc và ASEAN siết tay hợp tác, và dẫn đầu mở “hành lang tiện lợi” và “hành lang xanh”, thúc đẩy kinh tế khôi phục tăng trưởng.

Trung Quốc – ASEAN kiên trì hợp tác cùng có lợi, đi con đường phát triển chung. Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đầu tư trực tiếp 10,72 tỷ USD vào ASEAN, tăng 76,6% so với cùng kỳ. Việc lắp đặt đường ray của tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào được thúc đẩy với tốc độ 1km/ngày, các dự án quan trọng như đường cao tốc Nông Pênh – Cảng Xi-ha-núc Vin... cũng được thúc đẩy nhanh chóng. Trung Quốc còn hỗ trợ hơn 40 dự án quan trọng như Sân bay Quốc tế mới Xiêm Riệp, Cam-pu-chia; cảng nước sâu Ki-au-phiu, Mi-an-ma; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân Việt Nam...thông qua hợp tác năng lực sản xuất quốc tế và chế tạo trang thiết bị, tạo lượng lớn thuế thu và việc làm cho các nước trong khu vực, thực hiện cùng có lợi cùng thắng.

Trung Quốc – ASEAN kiên trì đối thoại và hiệp thương, đi con đường phát triển hoà bình. Hai bên từ trước đến nay nhất trí chủ trương tôn trọng lẫn nhau, tìm điểm chung, gác lại bất đồng, giải quyết tranh chấp và bất đồng qua hiệp thương hữu nghị. Tại Hội nghị cấp cao Trung Quốc – ASEAN (10+1) lần này, Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra gần 20 sáng kiến và biện pháp hợp tác thiết thực vì xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – ASEAN gắn bó hơn.

Dự kiến đến năm 2030, ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Kinh tế Trung Quốc – ASEAN có tính bổ trợ rất mạnh, chúng ta có lý do tin tưởng rằng, ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc không phải là điểm cuối, mà là khởi điểm mới cao hơn.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập