Mẫn Linh

Các thương gia Việt Nam “rục rịch” chào đón lễ hội mua sắm “ngày 11/11”

11-11-2020 14:18:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các thương gia Việt Nam “rục rịch” chào đón lễ hội mua sắm “ngày 11/11”

Theo tin Đài chúng tôi: Lễ hội mua sắm “ngày 11/11” là ngày khuyến mại trực tuyến Trung Quốc. Tác động bởi dịch COVID-19, nhiều du khách Trung Quốc thích mua sắm không thể ra nước ngoài cũng có thể sắm được hàng thiên hạ qua các nền tảng thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng đối với hàng nhập khẩu. Là lễ hội mua sắm lớn nhất toàn cầu sau khi xảy ra dịch COVID-19, ngay từ hạ tuần tháng 10, nhiều thương gia Việt Nam đã lựa chọn kỹ càng các sản phẩm đặc sắc, hâm nóng và quảng cáo qua nhiều kênh, mong đợi đặc sản địa phương có thể “làm rung động” trái tim của người tiêu dùng Trung Quốc.

Các thương gia Việt Nam “rục rịch” chào đón lễ hội mua sắm “ngày 11/11”

Cà phê Trung Nguyên Việt Nam, thương hiệu cà phê nổi tiếng Đông Nam Á được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc quen thuộc và ưa thích. Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên khu vực Trung Quốc Lý Thanh Hải cho biết, lễ hội mua sắm “ngày 11/11” không những có thể nâng cao lượng tiêu thụ, mà còn là dịp rất tốt để gây dựng thương hiệu. Ông nói:

“Đồng hành cùng ngày hội bán hàng 11/11 năm nay, đội ngũ nhân sự của Tập đoàn Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc và hàng trăm nhân sự khác thuộc nhà nhập khẩu, nhà phân phối chính thức của Tập đoàn đã chuẫn bị nhiều ngày để hân hạnh mang đến người tiêu dùng Trung Quốc, hàng triệu sản phẩm mang nhãn hiệu G7 và Trung Nguyên Legend có chất lượng tuyệt hảo với giá bán giảm tới 50%, người tiêu dùng có thể nhận được ưu đãi này tại các cửa hàng thực thể hoặc hàng ngàn cửa hàng khác của chúng tôi trên các nền tảng thương mại điện tử Tmall, JD, Pinduoduo,v.v..”

Những năm qua, nhiều thương gia Việt Nam vào đóng tại các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc, các đặc sản Việt Nam như cà phê, sữa, rau-củ-quả và trái cây sấy khô...đặc biệt được hoan nghênh. Tập đoàn TH, doanh nghiệp sữa nổi tiếng Việt Nam tiến vào thị trường Trung Quốc cách đây không lâu, đương nhiên cũng không bỏ lỡ lễ hội mua sắm “ngày 11/11”, bữa tiệc thương mại thịnh soạn này. Giám đốc tiếp thị thị trường Trung Quốc của Tập đoàn Trịnh Thanh An cho biết, tập đoàn bắt đầu hâm nóng hoạt động lễ hội mua sắm “ngày 11/11” năm nay từ 1 tháng trước.

“Đối với ngày 11/11 sắp tới, chúng tôi đã chuẩn bị một ‘chiến dịch’ sản phẩm mới, hiện nay chúng tôi cũng đã bắt đầu khởi động cách bán hàng cho ngày 11/11, vừa rồi, chúng tôi đã thực hiện hợp tác với rất nhiều đối tác để thực hiện các chương trình quảng bá online,v.v.”.

Các thương gia Việt Nam “rục rịch” chào đón lễ hội mua sắm “ngày 11/11”

Cùng với kim ngạch tiêu thụ không ngừng nâng cao, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng coi trọng đầu tư, khai thác tiềm năng của thị trường Trung Quốc. Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam luôn coi Trung Quốc là thị trường quan trọng. Mở rộng thị phần của cà phê Trung Nguyên tại Trung Quốc là một phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu của cà phê Trung Nguyên. Trước sức mua mạnh mẽ của người tiêu dùng Trung Quốc, ông Lý Thanh Hải tràn đầy lòng tin đối với kim ngạch tiêu thụ tại lễ hội mua sắm “ngày 11/11” năm nay. Ông nói:

“Thị trường Trung Quốc hiện là thị trường đóng góp doanh số lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các thị trường quốc tế của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, hiện tại trong phân khúc cà phê hoà tan tại thị trường Trung Quốc nhãn hiệu G7 của Tập đoàn Trung Nguyên đang đứng vị trí thứ hai với khoảng 10% thị phần. ”

Lễ hội mua sắm “ngày 11/11” không những thúc đẩy phát triển kinh tế Trung Quốc, mà còn mang lại cơ hội cho doanh nghiệp các nước trên thế giới, thể hiện sự mở cửa của Trung Quốc với thế giới. Ông Trịnh Thanh An nói:

“Việc Trung Quốc ngày càng mở cửa là một tín hiệu rất đáng mừng, sẽ giúp cho nền kinh tế thế giới phát triển trong thời gian tới”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập