Mẫn Linh

Chia sẻ thông tin thủy văn một lần nữa thể hiện sức hành động của Trung Quốc trong thúc đẩy phát triển hợp tác Lan Thương – Mê Công

10-11-2020 14:37:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Kể từ ngày 1/11, Trung Quốc chính thức cung cấp thông tin thủy văn cả năm của hai trạm thủy văn quốc tế Doãn Cảnh Hồng và Man An trên sông Lan Thương cho 5 nước sông Mê Công và Ủy hội sông Mê Công.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nước ASEAN Đại học Bắc Kinh Trác Côn cho biết: “Đây là một sản phẩm công cộng nữa của Trung Quốc cho sâu sắc hợp tác về nguồn nước sông Lan Thương – Mê Công”.

Trên thực tế, ngoài hợp tác về nguồn nước, Trung Quốc còn hỗ trợ hơn 40 dự án quan trọng như Sân bay Quốc tế mới Xiêm Riệp, Cam-pu-chia; cảng nước sâu Ki-au-phiu, Mi-an-ma; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân Việt Nam...thông qua hợp tác năng lực sản xuất quốc tế và chế tạo trang thiết bị, tạo lượng lớn thuế thu và việc làm cho các nước trong khu vực, thực hiện cùng có lợi cùng thắng.

Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công do Trung Quốc thành lập đã lần lượt tài trợ hơn 400 dự án an sinh xã hội ở các nước Lan Thương – Mê Công. năm nay, quỹ này tài trợ 1 triệu 460 nghìn USD cho Việt Nam, dùng vào 4 dự án gồm trị lý lũ lụt và hạn hán trong lưu vực, biên mậu, tập huấn kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kết nối tiêu chuẩn lập pháp. Ủy viên Hội đồng Điều hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Hoàng Quốc Dũng cho rằng, những dự án do Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công tài trợ góp phần thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế-xã hội, tăng cường xây dựng năng lực trị lý, rút ngắn khoảng cách phát triển của các nước trong lưu vực sông Mê Công.

Từ đầu năm đến nay, tác động bởi dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều và đầu tư của Trung Quốc tại các nước sông Mê Công trong 6 tháng đầu năm không những không giảm mà còn tăng, lần lượt tăng 8,7% và 33,5%, xuất khẩu nông sản phẩm của các nước sông Mê Công sang Trung Quốc tăng 21,2% so với cùng kỳ, trong đó Việt Nam xuất khẩu 458 nghìn tấn gạo sang Trung Quốc, tăng 88,9% so với cùng kỳ. Việc lắp đặt đường ray của tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào được thúc đẩy với tốc độ 1km/ngày, các dự án quan trọng như đường cao tốc Nông Pênh – Cảng Xi-ha-núc Vin...lần lượt khôi phục làm việc, những dự án này đã góp phần cho sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước trong khu vực trở lại quỹ đạo bình thường.

Sức hành động tích cực và thiết thực của Trung Quốc chắc chắn sẽ thúc đẩy hợp tác Lan Thương – Mê Công đi vào chiều sâu và thực chất, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho nhân dân trong khu vực.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập