Kiều Quân

Làn sóng Covid-19 thứ hai ở Mi-an-ma tiếp tục leo thang, Trung Quốc dành nhiều viện trợ thể hiện tình hữu nghị bà con trong phòng chống dịch bệnh

08-11-2020 14:50:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Làn sóng Covid-19 thứ hai ở Mi-an-ma tiếp tục leo thang, Trung Quốc dành nhiều viện trợ thể hiện tình hữu nghị bà con trong phòng chống dịch bệnh

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ trung tuần tháng 8 Mi-an-ma bùng phát làn sóng Covid-19 thứ hai đến nay, dịch Covid-19 tăng nhanh lây lan. Tính đến ngày 6/11, Mi-an-ma lũy kế ghi nhận gần 60 nghìn ca nhiễm Covid-19, tình hình dịch bệnh tiếp tục leo thang. Trong thời gian này, các cơ quan Chính phủ và xã hội Trung Quốc đã dành nhiều viện trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh của Mi-an-ma, được nhân sĩ các giới Mi-an-ma đánh giá cao.

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Y học Bộ Y tế và Thể thao Mi-an-ma Zaw Than Htun cho biết, kể từ dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Trung Quốc đã dành lượng lớn viện trợ cho Mi-an-ma phòng chống dịch bệnh, tỉnh Vân Nam đã cử Nhóm chuyên gia Y tế, quyên tặng các thiết bị và kít xét nghiệm RNA, điều này là cực kỳ quan trọng đối với việc phòng chống dịch bệnh của Mi-an-ma.

Ủy viên điều hành Hội liên hiệp Doanh nghiệp Mi-an-ma Aung Kyi Soe cho biết, viện trợ của Trung Quốc rất kịp thời, sẽ mang lại sự giúp đỡ mang tính thực chất cho nhiều nhà máy, điều này là cực kỳ quan trọng đối với xã hội Mi-an-ma.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập