Duy Hoa

Cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của các nước Lan Thương-Mê Công hướng tới hòa bình và phồn thịnh – Phiên họp Đối thoại lần thứ 24 giữa Trung Quốc và Ủy hội sông Mê Công diễn ra

24-10-2020 17:06:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của các nước Lan Thương-Mê Công hướng tới hòa bình và phồn thịnh – Phiên họp Đối thoại lần thứ 24 giữa Trung Quốc và Ủy hội sông Mê Công diễn ra_fororder_澜沧江水文信息通报

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, phiên họp Đối thoại lần thứ 24 giữa Trung Quốc và Ủy hội sông Mê Công diễn ra theo hình thức trực tuyến. Các nước thành viên Ủy hội sông Mê Công gồm Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan và Việt Nam cùng đối tác đối thoại Trung Quốc, Mi-an-ma đã cử đại diện tham dự phiên họp. Phiên họp đã điểm lại và khẳng định đầy đủ những tiến triển về đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Ủy hội sông Mê Công kể từ phiên họp Đối thoại lần trước đến nay, thảo luận trọng điểm và phương hướng hợp tác năm nay trong các lĩnh vực. Tại phiên họp Đối thoại, Bộ Thủy lợi Trung Quốc và Ủy hội sông Mê Công đã ký “Thỏa thuận về chia sẻ dữ liệu thủy văn sông Lan Thương quanh năm”.

Cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của các nước Lan Thương-Mê Công hướng tới hòa bình và phồn thịnh – Phiên họp Đối thoại lần thứ 24 giữa Trung Quốc và Ủy hội sông Mê Công diễn ra_fororder_柯友生

Đại sứ Trung Quốc tại Ủy ban Kinh tế-Xã hội châu Á-Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc Kha Hữu Sinh dẫn đoàn tham gia và phát biểu tại phiên họp, cho biết Trung Quốc trân trọng tình hữu nghị truyền thống với các nước sông Mê Công, sẽ tiếp tục kiên trì quan điểm chính sách ngoại giao với các nước xung quanh “Thân, thành, huệ, dung”, không ngừng sâu sắc hợp tác cùng có lợi với các nước sông Mê Công, thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, giúp các nước sông Mê Công thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, tăng cường năng lực tự chủ phát triển.

Trước mắt, dịch COVID-19 lây lan khắp toàn cầu, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, kinh tế thế giới đối mặt với sức ép suy thoái to lớn, thách thức về môi trường và rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu gây nên liên tiếp gia tăng. Đại sứ Kha Hữu Sinh cho biết, đối mặt khó khăn và thách thức, các nước Tiểu Vùng sông Mê Công nên đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực cùng phòng chống dịch bệnh, nỗ lực khôi phục sức sống kinh tế.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập