Mẫn Linh

Kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quộc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ: Trở về những năm tháng vĩ tuyến 38

23-10-2020 17:03:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đây là cuộc chiến tranh bắt nguồn từ vĩ tuyến 38. Ngày 25/6/1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng phát. Hai ngày sau, Chính phủ Mỹ tuyên bố đưa quân đến Triều Tiên, can thiệp vũ trang, đồng thời điều Hạm đội 7 xâm nhập eo biển Đài Loan, Trung Quốc. Ngày 7/7, Mỹ thao túng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết, thành lập “Quân Liên Hợp Quốc” do Mỹ đứng đầu, quân số trên chiến trường lúc đông nhất vượt quá 300 nghìn. Ngày 7/10, quân Mỹ xâm lược Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38, tiến vào miền Bắc, áp sát vùng biên giới Trung Quốc – Triều Tiên. Ngày 19/10, Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc đợt đầu vượt sông Áp Lục sát cánh chiến đấu cùng Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc có 2 triệu 900 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tới Triều Tiên tham chiến, hiện đã xác nhận Trung Quốc có 197.653 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh viện trợ Triều Tiên chống Mỹ. Trung Quốc sẽ mãi mãi không quên quãng lịch sử này, công lao của các liệt sĩ anh dũng hy sinh 70 năm trước cũng sẽ được ghi nhớ vĩnh viễn.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập