Mẫn Linh

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội: Dấu chân của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội

10-10-2020 13:51:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hôm nay là kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/1954 là một dấu mốc huy hoàng trong lịch sử Việt Nam, đã mở ra trang sử mới cho Thủ đô Hà Nội. Trong chặng đường 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Thủ đô Hà Nội không ngừng phát triển và thu được thành tựu to lớn, xứng đáng là “Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”. Hôm nay tại Hà Nội, Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, nhiều tuyến phố và khu danh lam thắng cảnh ở thành phố Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích, khẩu hiệu… tạo không khí vui tươi phấn khởi.

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội: Dấu chân của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội_fororder_1

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng nhiều lần đến thăm Hà Nội, đã để lại dấu chân tại nhiều nơi ở Hà Nội. Mỗi lần đến thăm Hà Nội, Chủ tịch Tập Cận Bình đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị Trung-Việt với trình độ cao.

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội: Dấu chân của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội_fororder_8

Tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh cổ kính yên tĩnh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng hẹn nhau đi dạo dọc đường xoài, trò chuyện về tình cảm thân tình, gần gũi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cũng như những tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Trung Quốc, nhìn lại tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân Trung-Việt. Tổng Bí thư Tập Cận Bình bày tỏ lòng ngưỡng mộ phong thái giản dị, gần gũi thiên nhiên, một lòng vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội: Dấu chân của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội_fororder_6

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội: Dấu chân của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội_fororder_9

Tại Toà nhà Quốc hội thanh nhã đẹp đẽ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Khi đó, những đại biểu thanh niên mặc trang phục truyền thống Việt Nam đứng ở hai bên thảm đỏ, khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến, hội trường Tòa nhà Quốc hội đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội: Dấu chân của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội_fororder_3

Tại Cung hữu nghị Việt – Trung được thiết kế với kiến trúc bên trong và bên ngoài lấy cảm hứng từ hoa sen, Chủ tịch Tập Cận Bình bước vào bên trong, cảm nhận công trình tiêu biểu tượng trưng cho tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do Chính phủ và nhân dân Trung Quốc thực hiện phần xây dựng và sau này sẽ trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân giữa hai nước.

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội: Dấu chân của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội_fororder_5


Như nội dung trong bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình đăng trên “Báo Nhân dân” Việt Nam: “Chúng ta cần phải phát huy tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy giao lưu nhân văn, mật thiết hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, thanh niên, truyền thông, v.v, kể lại tốt những câu chuyện Trung Quốc và câu chuyện Việt Nam, khiến tình hữu nghị Trung-Việt bám rễ trong lòng nhân dân hai nước, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.”

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập