Duy Hoa

Đoàn kết chống dịch, cùng vượt qua khó khăn—Bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Trung Quốc – châu Phi đoàn kết chống dịch

18-06-2020 00:56:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫1

Kính thưa Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa,

Kính thưa Tổng thống Macky Sall,

Kính thưa Nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước,

Kính thưa Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat,

Kính thưa Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres,

Kính thưa Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Trong giờ phút quan trọng toàn cầu phòng chống dịch COVID-19, chúng ta tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Trung Quốc – châu Phi lần này, gặp các bạn cũ và mới qua trực tuyến, cùng bàn thảo kế hoạch đoàn kết chống dịch, cùng kể chuyện tình cảm anh em Trung Quốc – châu Phi. Cảm ơn Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa, Tổng thống Macky Sall cùng tôi đề xướng tổ chức hội nghị lần này, cảm ơn các bạn đồng nghiệp tham dự hội nghị. Tôi cũng xin gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhà lãnh đạo các nước châu Phi không tham dự hội nghị lần này.

Dịch COVID-19 bùng phát đột ngột, tác động nghiêm trọng đến các nước trên thế giới, cướp đi tính mạng quý báu của hàng trăm nghìn người. Tại đây, tôi đề nghị, chúng ta mặc niệm các nạn nhân COVID-19, gửi lời thăm hỏi tới gia đình của họ.

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫2

Đối mặt với dịch bệnh, Trung Quốc và châu Phi trải qua thử thách gay cấn. Qua những nỗ lực gian khổ, nhân dân Trung Quốc trả giá đắt, đã kiểm soát dịch bệnh trong nước, nhưng vẫn đối mặt với sức ép bùng phát trở lại. Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đồng tâm hiệp lực, Liên minh châu Phi dốc sức điều phối, áp dụng biện pháp mạnh mẽ, đã xoa dịu dịch bệnh một cách hiệu quả, giành được thành quả không dễ dàng có được.

Đối mặt với dịch bệnh, Trung Quốc và châu Phi lên tiếng ủng hộ lẫn nhau, kề vai sát cánh cùng chiến đấu. Trong giờ phút gian nan nhất của Trung Quốc khi chống dịch, châu Phi đã dành sự hỗ trợ quý báu, Trung Quốc luôn ghi nhớ trong lòng. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại châu Phi, Trung Quốc dẫn đầu chi viện, kiên định đứng bên cạnh nhân dân châu Phi.

Đối mặt với dịch bệnh, Trung Quốc và châu Phi càng đoàn kết, tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau càng được củng cố. Tôi nguyện tái khẳng định, Trung Quốc trân trọng mối tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc – châu Phi, bất kể tình hình thế giới diễn biến ra sao, Trung Quốc quyết không dao động quyết tâm tăng cường đoàn kết hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi.

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫3

Kính thức các bạn đồng nghiệp,

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn đang lây lan trên toàn cầu, Trung Quốc và châu Phi đều đối mặt nhiệm vụ gian nan ngăn chặn dịch bệnh, ổn định kinh tế, đảm bảo dân sinh. Chúng ta nên kiên trì nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, điều phối chung nguồn lực, đoàn kết hợp tác, đưa ra nỗ lực tối đa để bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, giảm tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh.

Thứ nhất, chúng ta nên kiên định bất di bất dịch chung tay phòng chống dịch bệnh. Trung Quốc sẽ tiếp tục dốc sức ủng hộ hành động chống dịch của châu Phi, khẩn trương thực hiện các biện pháp mà tôi đã tuyên bố tại Lễ khai mạc Đại Hội đồng Y tế thế giới, tiếp tục viện trợ vật tư, cử nhóm chuyên gia y tế đến các nước châu Phi, hỗ trợ châu Phi đến Trung Quốc mua sắm vật tư chống dịch. Trung Quốc sẽ khởi công xây dựng trước thời hạn trụ sở Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật châu Phi trong năm nay, cùng châu Phi thực hiện tốt “Hành động Y tế Sức khỏe” trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi, đẩy nhanh xây dựng bệnh viện hữu nghị Trung Quốc – châu Phi và hợp tác giữa các bệnh viện tương ứng của Trung Quốc và châu Phi, cùng xây dựng Cộng đồng y tế sức khỏe Trung Quốc – châu Phi. Trung Quốc cam kết, nguyện trước tiên cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho các nước châu Phi sau khi hoàn thành phát triển và đưa vào sử dụng.

Thứ hai, chúng ta nên kiên định bất di bất dịch thúc đẩy hợp tác Trung Quốc – châu Phi. Để khắc phục tác động của dịch COVID-19, chúng ta nên tăng cường hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, đẩy nhanh thực hiện các thành quả đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi diễn ra tại Bắc Kinh, và đặt trọng điểm hợp tác trong các lĩnh vực y tế sức khỏe, khôi phục sản xuất và làm việc, cải thiện dân sinh.

Trung Quốc sẽ xóa các khoản tín dụng không lãi suất cho các nước châu Phi đáo hạn vào cuối năm 2020. Trung Quốc nguyện cùng cộng đồng quốc tế, tăng cường ủng hộ các nước châu Phi có tình hình dịch COVID-19 đặc biệt nghiêm trọng, đối mặt sức ép đặc biệt lớn, bao gồm tiếp tục ân hạn các khoản nợ, giúp các nước liên quan vượt qua khó khăn trước mắt. Trung Quốc khuyến khích ngân hàng và cơ quan tài chính liên quan của Trung Quốc tham khảo sáng kiến hoãn nợ của Nhóm G20, thể theo nguyên tắc thị trường, tiến hành hiệp thương hữu nghị với các nước châu Phi về vay tín dụng thương mại bảo lãnh chính phủ. Trung Quốc sẽ cùng các thành viên Nhóm G20 thực hiện sáng kiến hoãn nợ, và kêu gọi Nhóm G20 tiếp tục gia hạn các khoản nợ của các nước liên quan trong đó có các nước châu Phi.

Trung Quốc mong cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển và cơ quan tài chính đa phương áp dụng hành động mạnh mẽ hơn trên vấn đề giảm, hoãn nợ cho châu Phi. Trung Quốc nguyện cùng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế thế giới và các đối tác khác triển khai hợp tác giúp châu Phi chống dịch dựa trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của châu Phi.

Thúc đẩy châu Phi thực hiện phát triển bền vững là giải pháp lâu dài. Trung Quốc ủng hộ xây dựng Khu vực mậu dịch tự do lục địa châu Phi, ủng hộ châu Phi tăng cường kết nối và xây dựng chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng, nguyện cùng châu Phi mở rộng hợp tác trong các mô hình kinh tế mới như kinh tế kỹ thuật số, thành phố thông minh, năng lượng sạch, 5G, v.v., thúc đẩy phát triển và chấn hưng châu Phi.

Thứ ba, chúng ta nên kiên định bất di bất dịch thực hiện chủ nghĩa đa phương. Đoàn kết hợp tác là vũ khí mạnh mẽ nhất chống dịch. Trung Quốc nguyện cùng châu Phi bảo vệ hệ thống quản trị toàn cầu với Liên Hợp Quốc là cốt lõi, ủng hộ Tổ chức Y tế thế giới đóng góp lớn hơn cho công tác chống dịch của toàn cầu. Chúng ta phản đối chính trị hóa dịch bệnh, dán mác cho vi-rút, phản đối phân biệt chủng tộc và định kiến về ý thức hệ, kiên định bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế.

Thứ tư, chúng ta nên kiên định bất di bất dịch thúc đẩy tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi. Thế giới ngày nay đang đối mặt với sự đổi thay lớn chưa từng có trong 100 năm qua. Khi đối mặt với cơ hội và thách thức, Trung Quốc và châu Phi cần tăng cường hợp tác hơn bao giờ hết. Tôi nguyện cùng các bạn đồng nghiệp duy trì liên hệ mật thiết, củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của đối phương, cùng bảo vệ lợi ích căn bản của Trung Quốc, châu Phi và các nước đang phát triển, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – châu Phi phát triển lên tầm cao mới.

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫4

Kính thưa các bạn đồng nghiệp,

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi diễn ra ở Bắc Kinh, chúng ta nhất trí xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – châu Phi gắn bó hơn. Hôm nay, chúng ta triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt về đoàn kết chống dịch, là hành động thực tế thực hiện cam kết đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Bắc Kinh, cũng là đóng góp cho hợp tác quốc tế trong chống dịch. Tôi tin tưởng, nhân loại ắt sẽ chiến thắng dịch bệnh, nhân dân Trung Quốc và châu Phi cũng sẽ có cuộc sống càng tươi đẹp hơn.

Xin cám ơn.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập