Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Trung Quốc – châu Phi đoàn kết chống dịch

18-06-2020 01:51:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫1

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 17/6, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu đề dẫn nhan đề “Đoàn kết chống dịch, cùng vượt qua khó khăn” tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Trung Quốc – châu Phi đoàn kết chống dịch COVID-19.

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫4

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, đối mặt với dịch bệnh, Trung Quốc và châu Phi đoàn kết ủng hộ lẫn nhau, kề vai sát cánh cùng chiến đấu, Trung Quốc và châu Phi càng đoàn kết, tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau càng được củng cố. Trung Quốc trân trọng tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc – châu Phi, bất kể tình hình quốc tế diễn biến ra sao, Trung Quốc quyết không chút dao động quyết tâm tăng cường đoàn kết hợp tác với châu Phi. Trung Quốc sẽ tiếp tục dốc sức ủng hộ hành động chống dịch của châu Phi. Hai bên cần kiên trì nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, ra nỗ lực lớn nhất bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, kiên định bất di bất dịch chung tay chống dịch, kiên định bất di bất dịch thúc đẩy hợp tác Trung Quốc – châu Phi, kiên định bất di bất dịch thực tiễn chủ nghĩa đa phương, kiên định bất di bất dịch thúc đẩy tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi, cùng xây dựng Cộng đồng y tế sức khỏe Trung Quốc – châu Phi và Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – châu Phi gắn bó hơn. Hội nghị đã ra “Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Trung Quốc – châu Phi đoàn kết chống dịch”, truyền thông điệp mạnh mẽ về Trung Quốc và châu Phi đoàn kết hợp tác.

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫2

Hội nghị Thượng đỉnh lần này do Trung Quốc cùng Nam Phi—nước Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi và Xê-nê-gan—đồng Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi khởi xướng, diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa, Tổng thống Xê-nê-gan Macky Sall, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Công-gô Felix Tshisekedi, Tổng thống An-giê-ri Abdelmadjid Tebboune, Tổng thống Ga-bông Ali-Ben Bongo Ondimba, Tổng thống Kê-ni-a Uhuru Kenyatta, Tổng thống Ma-li Ibrahim Boubacar Keita, Tổng thống Ni-giê Mahamadou Issoufou, Tổng thống Ni-giê-ri-a Muhammadu Buhari, Tổng thống Ru-an-đa Paul Kagame, Tổng thống Dim-ba-bu-ê Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a Abiy Ahmed Ali và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat tham dự. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự với tư cách khách mời đặc biệt.

图片默认标题_fororder_中非团结抗疫3

Trong bài phát biểu, các nhà lãnh đạo nước ngoài đồng loạt cho biết, Trung Quốc cùng các nước châu Phi ủng hộ lẫn nhau, canh phòng cho nhau, hoạn nạn có nhau, Trung Quốc đã cung cấp sự trợ giúp và hỗ trợ quý báu trong các mặt vật tư, công nghệ, kinh nghiệm, v.v. cho châu Phi chống dịch, các nước châu Phi bày tỏ cảm ơn sâu sắc. Dịch COVID-19 là khủng hoảng toàn cầu hết sức gay cấn, các bên trong cộng đồng quốc tế chỉ có tăng cường đoàn kết, kiên trì chủ nghĩa đa phương, ủng hộ các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới phát huy vai trò, mới có thể cuối cùng chiến thắng dịch bệnh. Châu Phi kiên định dốc sức phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện châu Phi – Trung Quốc, cùng xây dựng Cộng đồng y tế sức khỏe châu Phi – Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Tình hữu nghị truyền thống châu Phi – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập