Kiều Quân

“Bọn côn đồ” Mỹ VS “anh hùng” Hồng Công

06-06-2020 19:58:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người dân gốc châu Phi tay không tấc sắt bị cảnh sát ghì chết dẫn đến cuộc biểu tình phản đối chủ nghĩa chủng tộc trên cả nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm gọi người biểu tình là “bọn côn đồ” và đe doạ nổ súng vào họ, thậm chí huy động Vệ binh Quốc gia.

Năm 2019, trong cơn sóng gió sửa đổi dự luật dẫn độ ở Hồng Công, bọn côn đồ tấn công cảnh sát, đốt người đi đường, phá hoại hạ tầng công cộng, nước Mỹ gọi chúng là “anh hùng”

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập