La Thành

“Gói chính sách” sẽ hỗ trợ ngành rạp phim Trung Quốc phục hồi

29-05-2020 10:46:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_Img329021196

图片默认标题_fororder_Img329021197

“Các trường học ở thành phố Bắc Kinh đã lần lượt đi học trở lại từ ngày 1/6, các trường mầm non mở cửa trở lại từ ngày 8/6. Tính theo thời điểm này, tiếp theo sẽ đến lượt ngành rạp phim. Hiện nay, chúng tôi đang trù bị theo giờ đếm ngược, tức ngành rạp phim có triển vọng khôi phục kinh doanh vào ngày 8-10/6.”

Ông Vương Chí Dân, Giám đốc Rạp chiếu phim Song Tỉnh của Trung tâm Điện ảnh Quốc tế UME cho biết, cho dù chưa có thông báo rõ ràng, nhưng ngành rạp phim sẽ khôi phục kinh doanh vào tháng 6 đã trở thành nhận thức chung của đa số nhân sĩ trong ngành, hiện nay, các rạp chiếu phim trong nước Trung Quốc đang làm tốt công tác như phòng dịch, chiếu phim, quảng bá để mở cửa đón khách trở lại.

Ông Bách Gia Văn, Giám đốc Rạp chiếu phim Thổ Kiều của Trung tâm Điện ảnh Quốc tế Bác Na ở quận Thông Châu cho biết, cộng đồng chung cư mà rạp chiếu phim sở tại và các rạp chiếu phim của công ty đã ban hành phương án cụ thể về diệt khuẩn và phòng dịch, họ đã làm vệ sinh triệt để cho rạp chiếu phim theo yêu cầu. “Chúng tôi đã làm sạch cửa gió máy điều hòa của rạp chiếu phim, lau sạch bụi bẩn, đảm bảo sạch sẽ của gió điều hòa, chế biến nước diệt khuẩn chuyên môn, phun một lần và lau chùi một lần đối với mỗi phòng chiếu phim, bao gồm tay nắm cửa”.

Phía rạp phim đã trù bị tốt giữ khoảng cách tiếp xúc về ghế ngồi. Ông Vương Chí Dân cho biết: “Bất kể là mua vé online hay là trong hệ thống bán vé trong rạp, chúng tôi đều có thể kiểm soát ghế ngồi, như vậy, khi mua vé khán giả sẽ không phải lo ngại vấn đề giữ khoảng cách tiếp xúc”.

Năm 2019, doanh thu phòng vé của ngành rạp phim lập kỷ lục mới, lên tới 64 tỷ 266 triệu Nhân dân tệ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nói về tác động của dịch COVID-19 đối với ngành rạp phim, mới đây, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhà nước Trung Quốc Vương Hiểu Huy cho biết, hiện nay, dự tính doanh thu phòng vé của ngành rạp phim trong cả năm 2020 sẽ bị thiệt hại hơn 30 tỷ Nhân dân tệ.

Là một trong những ngành khôi phục kinh doanh muộn nhất trong tình hình dịch bệnh, ngành rạp phim còn có cơ hội phục hồi ngược chiều hay không?

Ngành rạp phim sắp khôi phục kinh doanh, các ban ngành liên quan cũng mang đến “gói chính sách” ấm lòng, liên tục công bố hai thông tin trong một ngày để hỗ trợ ngành rạp phim. Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế Trung Quốc công bố “Thông báo về chính sách hỗ trợ thuế và lệ phí cho các ngành nghề như điện ảnh v.v.”. Thông báo cho biết, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2020, miễn thuế giá trị gia tăng đối với người nộp thuế về doanh thu của dịch vụ chiếu phim. Kỳ hạn thanh toán dài nhất đối với ngành rạp phim thua lỗ trong năm 2020 sẽ từ 5 năm kéo dài đến 8 năm. Từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2020, miễn thu phí xây dựng đối với ngành văn hóa. Sau đó, Bộ Tài chính, Cục Điện ảnh nhà nước Trung Quốc công bố “Thông báo về chính sách tạm miễn thu ngân sách dành riêng phát triển sự nghiệp điện ảnh nhà nước”, tỉnh Hồ Bắc miễn thu ngân sách dành riêng phát triển sự nghiệp điện ảnh nhà nước từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2020, các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc miễn thu ngân sách dành riêng phát triển sự nghiệp điện ảnh nhà nước từ ngày 1/1 đến ngày 31/8/2020.

Chịu ảnh hưởng của các thông tin về chính sách hỗ trợ, cổ phiếu của ngành phim điện ảnh tăng cao, mức tăng từng một dạo vượt quá 1%, cổ phiếu của các công ty như Công ty Điện ảnh JinYi, Công ty Điện ảnh WanDa, Công ty Truyền thông anh em HuaYi đều có phần tăng trưởng.

Doanh thu phòng vé 10 triệu Nhân dân tệ sẽ được giảm lệ phí 300 nghìn Nhân dân tệ

 “Các chính sách trên là việc tốt đối với ngành rạp phim chúng tôi”. Ông Đặng Vĩnh Hồng, Tổng Giám đốc Rạp chiếu phim Thủ Đô cho biết, các loại thuế và lệ phí mà một rạp chiếu phim phải nộp thông thường không vượt quá 10% thu nhập, trong đó, tỷ lệ đóng cho ngân sách phát triển điện ảnh chiếm 5%, chính sách hỗ trợ lần này đã miễn phí 8 tháng ngân sách dành riêng phát triển sự nghiệp điện ảnh cho rạp phim ở các địa phương ngoài tỉnh Hồ Bắc. “Tháng 1 năm nay, ngành rạp phim vẫn còn kinh doanh, tháng 2 buộc phải đóng cửa, mấy tháng nay đều không có doanh thu bán vé, nếu tháng 6 có thể khôi phục kinh doanh, tương đương được giảm tổng cộng 4 tháng ngân sách dành riêng phát triển sự nghiệp điện ảnh”.

Ông Lưu Kiến Tân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Rạp chiếu phim Giai Hoa – Mỹ Ánh Bắc Kinh cho biết, các chính sách hỗ trợ này là nhằm khuyến khích cả ngành rạp phim, tạo niềm tin cho mọi người. Sau khi tính toán ông phát hiện, theo chính sách này, một rạp chiếu phim với doanh thu phòng vé 10 triệu Nhân dân tệ tổng cộng được giảm khoảng 300 nghìn Nhân dân tệ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc Doãn Hồng cho biết: “Bất kể là miễn thuế giá trị gia tăng hay ngân sách phát triển điện ảnh, đều là chính sách hỗ trợ luôn được ngành rạp phim kêu gọi trong thời gian qua. Vai trò lớn nhất của chính sách này là có thể thúc đẩy ngành rạp phim tích cực khôi phục làm việc và kinh doanh, khuyến khích ngành rạp phim kinh doanh tốt hơn, bởi vì chỉ có sớm khôi phục kinh doanh, các rạp phim mới sớm có được doanh thu bán vé, chính sách giảm thuế, lệ phí mới phát huy tác dụng”. Ông Doãn Hồng còn đặc biệt nhắc đến chính sách về kỳ hạn thanh toán dài nhất đối với ngành phim điện ảnh thua lỗ trong năm 2020 từ 5 năm kéo dài đến 8 năm, cho biết chính sách này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp, “Tiền thuế phát sinh trong 5 năm tới vốn có thể trừ bằng thua lỗ của năm 2020, hiện nay có thể trừ bằng thua lỗ của 8 năm, cũng tức là trong vòng 8 năm, cho đến trước khi kinh doanh có lãi và cân bằng với thua lỗ của năm 2020, ngành phim điện ảnh đều không cần đóng thuế”. Ông cho biết, chính sách có lợi này sẽ đóng vai trò lớn cho sự phục hồi của ngành phim điện ảnh.

Ngân sách dành riêng phát triển phim điện ảnh chủ yếu dùng để hỗ trợ phát triển một số phim điện ảnh trọng điểm, xây dựng rạp chiếu phim v.v, Ông Đặng Vĩnh Hồng cho biết, mong các ban ngành liên quan có thể sớm đưa ra chính sách ưu tiên về sử dụng ngân sách. “Thực ra, ngân sách này mỗi năm đều trả lại một phần cho doanh nghiệp, chẳng hạn xây rạp mới hoặc nâng cấp thiết bị công nghệ mới, trước đây đều trả lại vào cuối năm, năm nay chúng tôi mong có thể trả lại sớm hơn theo tình hình thực tế, hỗ trợ các rạp chiếu phim vừa và nhỏ bức xúc nhu cầu tiền vốn có thể kiên trì kinh doanh”.

Các rạp chiếu phim trong nước Trung Quốc có thể mở cửa đón khách vào tháng 6

Nói đến rạp phim khôi phục kinh doanh, 3 nhà kinh doanh rạp phim trên đều cho biết, nếu không xảy ra tình huống ngoài ý muốn, các rạp chiếu phim trong nước Trung Quốc có triển vọng mở cửa đón khách vào tháng 6. “Doanh thu phòng vé tháng 6 có thể rất tồi tệ, tháng 7 từng bước khôi phục, tháng 8 trở lại bình thường, dịp nghỉ Quốc khánh tháng 10 có triển vọng chào đón thị trường nóng hổi”. Ông Lưu Kiến Tân dự tính, ban đầu khôi phục kinh doanh, các rạp chiếu phim có thể đối mặt một số thua lỗ, nhưng vẫn nên kiên trì kinh doanh, “Bởi người khác đều đã mở cửa, nếu bạn không mở cửa có thể sẽ bị khán giả quên mất, hơn nữa, mọi người sẽ nghi ngờ bạn đã xảy ra tình huống nào, ảnh hưởng đến danh tiếng của rạp chiếu phim”. Ông Đặng Vĩnh Hồng dự tính, đến dịp nghỉ hè tháng 7, ngành rạp phim có triển vọng chào đón cơn sốt thưởng thức phim điện ảnh mang tính “trả đũa” như năm kết thúc dịch SARS.

 “Hiện nay, các ban ngành chủ quản đã đưa ra phương án rất tỉ mỉ từ góc độ phòng dịch, rạp phim chỉ cần thi hành nghiêm khắc là được. Điều then chốt là phải công chiếu những bộ phim nào trong ban đầu mở cửa trở lại, chiếu những bộ phim kém sẽ ảnh hưởng nhiệt tình xem phim của khán giả, chiếu phim hay lại lo doanh thu phòng vé không cao do tình hình dịch bệnh”. Ông Đặng Vĩnh Hồng đề nghị các bộ phim với giá thành làm phim vừa phải nhưng có niềm tin đối với bộ phim có thể công chiếu nắm bắt thời kỳ trống này, nhỡ nhận được đánh giá cao rất dễ trở thành bộ phim may mắn, và không có các bộ phim khác cạnh tranh cùng lúc.

图片默认标题_fororder_timg (4)

图片默认标题_fororder_timg (2)

Sau khi khôi phục kinh doanh sẽ công chiếu những bộ phim nào? Đây là vấn đề mà các giám đốc rạp phim lo ngại nhất, hiện nay cũng có cách nói, có tin cho biết sẽ chiếu lại một loạt phim kinh điển như bộ phim “Harry Potter”, cũng có tin nói mấy bộ phim vốn công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán 2020 sẽ “cáng đáng” thị trường điện ảnh.

Ông Đặng Vĩnh Hồng cho biết: “Theo tôi một là có thể chiếu phim hài, có thể điều tiết tâm trạng của mọi người, hai là có thể chiếu những bộ phim đầu tư lớn như [Bát Bách], còn nữa có thể chiếu lại những phim cũ như [Harry Potter], dùng các bộ phim kinh điển hâm nóng không khí rạp chiếu phim”.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập