Duy Hoa

Công bố kế hoạch lập pháp Trung Quốc năm 2020 – Kiên trì quản lý Hồng Công theo pháp luật

26-05-2020 10:26:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_人大第二次全体会议1

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 25/5, Kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2, lắng nghe và xem xét Báo cáo công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Báo cáo được coi là bản thành tích lập pháp và kế hoạch lập pháp hàng năm của Trung Quốc này, một lần nữa cho biết nguyên nhân soạn thảo và đưa ra dự thảo “Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Công” rất được bên ngoài quan tâm, và thể hiện quyết tâm và lập trường của cơ quan lập pháp Trung Quốc sẽ kiên trì quản lý Hồng Công theo pháp luật.

图片默认标题_fororder_栗战书

“Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Công” là một trong những tiêu điểm rất được quan tâm tại Kỳ họp lần này. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư cho biết, đây là biện pháp quan trọng kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ “Một nước hai chế độ”, kiên trì quản lý Hồng Công theo pháp luật, bảo vệ trật tự chế độ Hiến pháp tại Đặc khu hành chính được xác định trong Hiến pháp và Luật Cơ bản trong tình hình mới, phù hợp lợi ích căn bản của toàn thể nhân dân Trung Quốc trong đó có đồng bào Hồng Công. Tất sẽ cung cấp sự đảm bảo về pháp lý mạnh mẽ hơn cho việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và quyền lợi phát triển của đất nước, đảm bảo sự phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Công.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập