Sảnh Hoa

Trung Quốc luôn là quốc gia bảo vệ lợi ích chung toàn cầu

25-05-2020 13:56:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong buổi họp báo diễn ra ngày 24/5, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ Trung Quốc nguyện tăng cường hợp tác đa phương trong cuộc khủng hoảng y tế công cộng trên toàn cầu, kiên định quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như suy nghĩ về sự phát triển trong tương lai của thế giới, thể hiện đầy đủ quan điểm cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại mà Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc đề xướng.

Trước hết, nhìn thẳng vào những vấn đề nóng, thể hiện thẳng thắn, tự tin và lý tính.

Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, một số chính khách phương Tây không ngừng bán rao “vi-rút chính trị”, nhiều lần gây khó cho Trung Quốc, mưu toan quấy nhiễu và phá hoại quan hệ Trung-Mỹ có ý nghĩa quan trọng cho sự ổn định của thế giới. Về vấn đề này, Bộ trưởng Vương Nghị đã trả lời thẳng thắn, chỉ rõ, sự bất đồng giữa Trung Quốc và một số chính khách Mỹ là “khoảng cách giữa sự thật và lời nói dối”, cho biết Trung Quốc giữ thái độ cởi mở với giới khoa học quốc tế trong việc triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học về nguồn gốc vi-rút, nhấn mạnh tiến trình này phải kiên trì tính chuyên nghiệp, tính công bằng và tính xây dựng.

Thứ hai, trả lời vấn đề Hồng Công và Đài Loan một cách có lý có tình, kiên trì bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong khi một số người Mỹ  thổi phồng các vấn đề Đài Loan, Hồng Công hòng mưu toan, gây khó cho Trung Quốc, để trốn tránh trách nhiệm phòng chống dịch bệnh  thất bại, trong buổi họp báo, Trung Quốc cảnh báo không nên mưu toan khiêu khích giới hạn đỏ của Trung Quốc, không nên phán đoán sai lầm quyết tâm kiên định bảo vệ sự thống nhất đất nước của 1,4 tỷ nhân dân Trung Quốc.

Thứ ba, về việc đưa ra phương án Trung Quốc nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu đã thể hiện trách nhiệm cao độ đối với phát triển xã hội nhân loại. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, từ chối toàn cầu hoá, quay lại chủ nghĩa bảo hộ chắc chắn sẽ không có tiền đồ, đồng thời đưa ra ba chủ trương gồm “toàn cầu hoá cần sự phát triển bao trùm và ưu đãi phổ quát hơn”, “chủ nghĩa đa phương cần được giữ gìn và phát huy một cách kiên định hơn” “quản trị toàn cầu cần cải cách và hoàn thiện chuẩn xác hơn”.

Các nước sống trong một làng trái đất, nhân loại trên thực tế là một cộng đồng cùng chung vận mệnh, chỉ có vượt qua sắc tộc vùng miền, loại bỏ thiên kiến và hận thù, kiên trì đoàn kết hợp tác, nhân loại cuối cùng mới có thể chiến thắng dịch bệnh, đón chào sự phát triển mới.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập