Vũ Minh

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Thúc đẩy Hồng Công lập pháp về an ninh quốc gia là điều không thể trì hoãn được, có lợi cho sự ổn định và phồn vinh của Hồng Công

24-05-2020 18:24:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1210631733_15903067991481n

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/5, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, xây dựng và kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi về bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu Hồng Công từ bình diện quốc gia là điều cần thiết và không thể trì hoãn được. Hành động này không ảnh hưởng đến quyền tự trị cao độ của Hồng Công, không ảnh hưởng đến quyền lợi và tự do của cư dân Hồng Công, cũng không ảnh hưởng tới các quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài tại Hồng Công.

Trong buổi họp báo Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khoá 13 diễn ra cùng ngày, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, bảo vệ an ninh quốc gia xưa nay luôn là quyền lực và công việc của Trung ương, ở bất cứ nước nào đều như vậy.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập