Mẫn Linh

Khai mạc Kỳ họp hàng năm cơ quan quyền lực nhà nước tối cao Trung Quốc

22-05-2020 09:47:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0012004

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp hàng năm Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc ngày 22/5 khai mạc tại Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tham dự. 2.897 đại biểu Quốc hội tham dự lễ khai mạc, phù hợp số người theo luật định.

Tác động bởi dịch COVID-19, đây là lần đầu tiên trong 22 năm qua Trung Quốc lùi ngày khai mạc Kỳ họp hàng năm cơ quan quyền lực nhà nước tối cao đến tháng 5. Tại lễ khai mạc cùng ngày, toàn thể đại biểu tham dự lễ khai mạc trước tiên mặc niệm các liệt sĩ hy sinh và đồng bào gặp nạn bởi dịch COVID-19.

图片默认标题_fororder_CCTV-0011990

Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc báo cáo Công tác chính phủ 1 năm qua, đề xuất kiến nghị đối với công tác năm nay để các đại biểu thảo luận.

Ngoài ra, Kỳ họp còn có hai chương trình nghị sự lập pháp, tức xem xét dự thảo Bộ Luật Dư sự đầu tiên của Trung Quốc cũng như dự thảo Nghị quyết về xây dựng và kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thi hành giữ gìn an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính Hồng Công.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập