Thu Nguyệt

Bộ trưởng Du lịch Cam-pu-chia: Mong du khách Trung Quốc trở lại Cam-pu-chia sau đại dịch COVID-19

18-05-2020 14:40:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0011952

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Bộ trưởng Du lịch Cam-pu-chia Thông Khôn cho biết, dịch COVID-19 gây tác động nghiêm trọng đối với ngành du lịch Cam-pu-chia, mong du khách Trung Quốc trở lại Cam-pu-chia tham quan du lịch sau đại dịch.

Bộ trưởng Thông Khôn cho biết, đối mặt dịch COVID-19, hai nước Cam-pu-chia – Trung Quốc hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác phòng chống dịch bệnh, sâu sắc quan hệ hai nước, giành được sự ca ngợi của nhân dân hai nước. Trong thời khắc khó khăn nhất của Trung Quốc về phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen đặc biệt đến thăm Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đánh giá cao việc này, tin rằng sau đại dịch lần này, sẽ có càng nhiều người Trung Quốc chọn Cam-pu-chia làm nơi nghỉ dưỡng.

Chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tháng 3 năm nay, Cam-pu-chia cả thấy tiếp đón 223,4 nghìn du khách nước ngoài, giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu Bộ Du lịch Cam-pu-chia cho thấy, Trung Quốc là nước nguồn du khách lớn nhất của Cam-pu-chia, năm 2019, Cam-pu-chia tiếp đón du khách Trung Quốc đột phá 2,36 triệu lượt người.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập