Hạ Vi

Việt Nam kháng nghị việc Trung Quốc thực hiện cấm đánh bắt cá tại Nam Hải-Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Không có quyền nói này nói nọ

12-05-2020 16:23:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/5, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc thực hiện chế độ ngừng đánh bắt cá vào mùa hè tại vùng biển liên quan ở Nam Hải, là biện pháp chính đáng của Trung Quốc, Việt Nam không có quyền nói này nói nọ.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8/5 ra tuyên bố nói rằng, Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương thực hiện lệnh cấm bắt cá tại Nam Hải, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động khiến tình hình Nam Hải tiếp tục phức tạp hóa. Hiệp hội nghề cá Việt Nam cũng cho biết, cách làm này xâm phạm “chủ quyền” của Việt Nam đối với quần đảo Tây Sa và vùng biển hữu quan.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, theo luật pháp quốc tế và luật pháp Trung Quốc, Trung Quốc có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Nam Hải.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập