Duy Hoa

Diễn ra Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh Covid-19 – Nhà lãnh đạo các nước ASEAN kêu gọi hợp tác chống dịch

14-04-2020 18:19:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 14/4, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh Covid-19 đã diễn ra. Hội nghị do Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN chủ trì, diễn ra theo hình thức họp trực tuyến.

图片默认标题_fororder_杜特尔特

Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê mong, bất kể là trong khu vực ASEAN hay khu vực khác, các nước đều cần phải hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau, tiến hành hợp tác trong các mặt như hệ thống y tế, cung ứng thực phẩm trong trạng thái “phong tỏa thành phố”, sớm nghiên cứu phát triển vắc-xin và biện pháp điều trị, xây dựng cơ chế cảnh báo sớm dịch bệnh, v.v.

Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long đề nghị các nước ASEAN xây dựng chuẩn tắc chung, áp dụng tiêu chuẩn thống nhất để xử lý các vấn đề như tăng cường hoặc nới lỏng các hạn chế về du lịch, thương mại, v.v. Thủ tướng Lý Hiển Long đồng thời mong ASEAN có thể ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm nay.

Thủ tướng Thái Lan Pray-út đề nghị thành lập “Quỹ chống dịch ASEAN” dùng để mua sắm vật dụng y tế, trang thiết bị y tế và vắc-xin, vận chuyển hàng hóa và thông quan giữa các nước ASEAN được tiến hành kịp thời và hiệu quả, khuyến khích các nước ASEAN phát triển kinh tế số, làm cho thương mại quốc tế thuận lợi hơn.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập