Kiều Quân

Việt Nam đề nghị lùi thời gian tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

20-03-2020 14:43:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_越南推迟会议

Theo Tân Hoa xã: Chịu sự tác động của dịch COVID-19, Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN ngày 19/3 đề nghị lùi thời gian tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan dự định diễn ra tại nước này vào thượng tuần tháng 4.

Cùng ngày, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới nhà lãnh đạo các nước ASEAN và Niu Di-lân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thư viết, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho hội nghị, nhưng xét thấy tình hình dịch COVID-19 đang lây lan trong khu vực và trên thế giới, rất cần thiết điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị.

Việt Nam ngày 18/3 tuyên bố, vì tình hình dịch COVID-19 gay gắt, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN dự định diễn ra từ ngày 24-27/3 sẽ phải lùi lại, Việt Nam đang tiến hành thượng lượng với các nước thành viên ASEAN khác và đối tác hợp tác về việc sắp xếp lại lịch thời gian hội nghị.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập