Mẫn Linh

Ông Ma-ha-thia xin lỗi người dân Ma-lai-xi-a – mong thành lập chính phủ đa đảng

27-02-2020 14:01:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_马哈蒂尔

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 26/2, Thủ tướng tạm quyền Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia có bài phát biểu trước toàn thể nhân dân thông qua đài truyền hình địa phương, xin lỗi toàn thể nhân dân về cục diện chính trị hỗn loạn của đất nước hiện nay. Đây là lần đầu tiên ông Ma-ha-thia có bài phát biểu công khai sau khi Ma-lai-xi-a bùng phát cuộc khủng hoảng chính trị.

Ông Ma-ha-thia đã giải thích nguyên nhân từ chức, ông nói rằng ông không phải ngựa nhớ chuồng, mà mong quyền lực có thể phục vụ cho lợi ích quốc gia.

Ông Ma-ha-thia cho biết, chính đảng do ông đứng đầu rút khỏi Liên minh Hy vọng cầm quyền dẫn đến chính phủ sụp đổ. Ông tuyên bố sẽ thử thành lập một chính phủ liên hợp đa đảng.

Sau khi ông Ma-ha-thia kết thúc bài phát biểu nói trên, một lãnh đạo quan trọng khác của Liên minh Hy vọng cầm quyền trước đó, ông An-van tổ chức họp báo, nói rằng Liên minh Hy vọng không chấp nhận đề nghị thành lập chính phủ liên hợp đa đảng, mà tiến cử bản thân ông làm Thủ tướng mới.

Tháng 5/2018, Liên minh Hy vọng do ông Ma-ha-thia và ông An-van đứng đầu đã giành chiến thắng mang tính lịch sử trước đảng Liên minh Ma-lai-xi-a liên tục cầm quyền hơn 50 năm trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của Ma-lai-xi-a. Trước cuộc tổng tuyển cử, ông Ma-ha-thia từng đạt được thỏa thuận với ông An-van về bàn giao chức Thủ tướng cho ông An-van sau hai năm nhậm chức Thủ tướng.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập